SEA Games 27: U23 Việt Nam nêu chỉ tiêu vào bán kết

Sau khi cùng cánh quân đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến Nay Pyi Taw tối ngày 4/12, vào chiều ngày 5/12, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Paung Laung, cách khoảng 15 phút đi xe buýt từ khách sạn Golden Guest, nơi ĐT U23 Việt Nam trú quân tại Nay Pyi Taw.

Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam (áo đen) thi đấu tập huấn với đội TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) trước thềm SEA Games 27. Ảnh: TTXVN

     
Buổi tập của ĐT U23 Việt Nam kéo dài khoảng 90 phút với đầy đủ các nội dung như khi luyện tập ở Việt  Nam. Tuy nhiên, chỉ có riêng tiền vệ Huy Hùng vẫn phải tập theo giáo án riêng do chưa bình phục chấn thương.      

Nhận xét về điều kiện ăn ở tập luyện của ĐT U23 Việt  Nam  tại Nay Pyi Taw, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết: “Sân tập có bề mặt hơi cứng nên dễ xảy ra chấn thương cho các tuyển thủ. Các điều kiện nghỉ ngơi và an ninh là rất tốt, duy chỉ đồ ăn thì chưa thật sự thích hợp với các tuyển thủ, nên chúng tôi đã nhờ đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiến nghị với khách sạn để họ điều chỉnh”.      

Ngày 8/12, ĐT U23 Việt  Nam  sẽ thi đấu trận đầu tiên tại SEA Games 27 với ĐT U23 Brunei. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội đã xem băng hình ghi lại trận đấu giữa ĐT U23 Brunei và ĐT U23  Indonesia (ĐT U23 Brunei thắng 2-0).      

Theo ông Phúc, dù chất lượng băng ghi hình không thật tốt nhưng cũng có thể dự đoán ĐT U23 Việt Nam sẽ phải cực kỳ thận trọng trước ĐT U23 Brunei. Ông Phúc cho biết toàn đội đã thống nhất sẽ xác định phấn đấu qua từng trận một, và mục tiêu trước mắt sẽ là đoạt vé vào bán kết, sau đó tuỳ tình hình thực tế mà có những bước đi tiếp theo.      

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT U23 Việt  Nam  còn có 2 buổi tập vào chiều ngày 6/12 và 7/12 trước khi thi đấu trận ra quân với ĐT U23 Brunei vào ngày 8/12. Tại  SEA Games 27, ĐT U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt  Nam  giao chỉ tiêu đoạt vé tham dự trận chung kết.

ĐT wushu quyết vượt khó         

Trong khi đó, ngày 5/12, ĐT wushu Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Nay Pyi Taw. Theo lịch tập do BTC bố trí, ĐT wushu Việt  Nam  sẽ tập luyện trong 2 ngày 5/12 và 6/12, trước khi chính thức xuất trận vào ngày 7/12.      

Tuy nhiên, theo phản ánh của BHL ĐT wushu Việt Nam, việc BTC bố trí cho các tuyển thủ wushu Việt Nam tập luyện vào lúc 7h sáng là không phù hợp với nhịp sinh học cũng như chương trình huấn luyện của VĐV chúng ta.       

Ông Lê Minh Hà, lãnh đội wushu Việt  Nam , cho biết: “Tập luyện vào buổi sáng là thời điểm hệ thống cơ bắp của VĐV chưa giãn, nên nếu tập nặng sẽ rất dễ xảy ra chấn thương".      


Vì thế, trong ngày 5/12, BHL đã không cho các tuyển thủ tập luyện theo lịch mà BTC bố trí. Thay vào đó, BHL đã liên hệ để ĐT wushu Việt Nam tập nhờ cùng ĐT  Brunei  và đến buổi chiều thì tập cùng ĐT Lào.  

Cũng theo ông Hà, BHL đã kiến nghị với BTC để đề nghị được đổi giờ tập, nhưng BTC cho biết không thể thu xếp được nên trong ngày 6/12 ĐT wushu Việt Nam phải tiếp tục tập nhờ cùng ĐT  Brunei .      

Ngày 7/12, ĐT wushu Việt Nam sẽ chính thức xuất trận và được kỳ vọng sẽ mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt  Nam tại  SEA  Games. Cụ thể, trong ngày 7/12, ĐT wushu Việt  Nam  sẽ thi đấu ở các nội dung Thái cực quyền nam nữ, trường quyền nam, nam quyền nữ và kiếm thuật nữ. Trong đó, các nội dung trường quyền nam của Nguyễn Mạnh Quyền, Trần Xuân Hiệp và nội dung kiếm thuật nữ của Dương Thuý Vi được xem là có nhiều khả năng giành HCV.       

Tại   SEA Games 27, ĐT wushu Việt  Nam  đặt mục tiêu giành được từ 4 tới 5 HCV. Tuy nhiên, do BTC SEA Games 27 đã cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của wushu Việt Nam, và công tác trọng tài ở các bài thi biểu diễn (taolu) luôn được xem là vấn đề nhạy cảm, nên ĐT wushu Việt Nam sẽ phải phấn đấu rất nhiều mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra.


TTXVN/Tin tức
Myanmar tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27
Myanmar tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27

Tiếp sau tấm HCV đầu tiên thuộc về nội dung đồng đội nữ môn Chinlone, nước chủ nhà Myanmar lại giành thêm được tấm HCV thứ hai cũng ở môn thi đấu này nhưng ở nội dung đồng đội nam. Với hai HCV đầu tiên, Myanmar tạm thời vươn lên ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN