Huy chương vàng SEA Games 27 đầu tiên thuộc về chủ nhà Myanmar

Cho dù ngày 11/12, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games 27) mới chính thức khai mạc nhưng một số nội dung thi đấu sớm. Ngày 4/12, đoàn chủ nhà Myanmar đã đầy tự hào khi giành được huy chương vàng đầu tiên của ngày hội thể thao khu vực.

Niềm vui này thuộc về các cô gái thi đấu nội dung đồng đội nữ môn Chinlone (tâng bóng biểu diễn, tương tự cầu mây). Trong buổi sáng ở vòng bảng, đội nữ Myanmar đã đứng đầu và sau đó ở trận chung kết, họ xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan với điểm số áp đảo 535-375.

Chinlone là môn thể thao có lịch sử hơn 100 năm, phát triển mạnh ở Myanmar và được nước chủ nhà đưa vào nội dung thi đấu của SEA Games 27. Có tổng cộng 6 đoàn tranh tài, ngoài Myanmar là Malaysia, Lào, Campuchia, Singapore và Thái Lan trong 4 nội dung thi đấu kéo dài 6 ngày từ 4-9/12.

Thể thức môn Chinlone là mỗi thành viên của đội 6 người sẽ lần lượt tiến vào vòng tròn trên sân để tâng một quả bóng nhỏ tương tự cầu mây mà không để rơi trong vòng 10 phút mỗi set. Các đội thi đấu 3 set, tính điểm theo lượt chạm.



TTXVN/Tin Tức
Họp Hội đồng SEAGames: Bóng đá nữ hồi hộp chờ
Họp Hội đồng SEAGames: Bóng đá nữ hồi hộp chờ

Ngày 25/2 tới, Hội đồng SEA Games sẽ họp tại Bali, Inđônêxia để chốt lại kế hoạch tổ chức và nội dung thi đấu tại SEA Games 26. Đây là cuộc họp mang tính quyết định có hay không loại bóng đá nữ ra khỏi nội dung thi đấu.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN