Họp Hội đồng SEAGames: Bóng đá nữ hồi hộp chờ

Ngày 25/2 tới, Hội đồng SEA Games sẽ họp tại Bali, Inđônêxia để chốt lại kế hoạch tổ chức và nội dung thi đấu tại SEA Games 26. Đây là cuộc họp mang tính quyết định có hay không loại bóng đá nữ ra khỏi nội dung thi đấu.

Có quá nhiều những lời phê phán, chỉ trích nước chủ nhà Inđônêxia trước phiên họp Hội đồng SEA Games lần này. Nguyên nhân là việc Inđônêxia công bố danh sách 44 môn thể thao với 562 bộ huy chương mà không có nội dung bóng đá nữ. Việc loại môn này khỏi nội dung thi đấu đang vấp phải sự phản đối mạnh từ nhiều nước thành viên. Có 6 quốc gia công khai phản đối việc loại bóng đá nữ.

Nếu bóng đá nữ bị loại khỏi SEA Games 26, sẽ là thiệt thòi lớn cho thể thao VN. Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN


Ngoài 3 quốc gia mạnh bóng đá nữ trong khu vực gồm Việt Nam, Mianma, Thái Lan còn có Lào, Xinhgapo, Malaixia cũng tỏ ý không hài lòng. Bóng đá nữ là môn đang được Olympic hóa và đã được tổ chức rất thành công tại SEA Games 25. Theo nhận định chung của đại diện các nước, việc tạm dừng tổ chức môn bóng đá nữ ở kỳ SEA Games năm nay sẽ làm chậm sự đi lên của bộ môn này so với đà phát triển ở châu lục và thế giới.

Là đội đương kim vô địch, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ "thiệt thòi" nhất nếu môn này không được tổ chức, bản thân thể thao Việt Nam cũng mất đi một nội dung thế mạnh. Hiện tuyển Việt Nam đang trẻ hóa, rất cần thi đấu đỉnh cao để hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Nếu không được dự SEA Games, quá trình gây dựng đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng.

Một lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, vẫn còn hy vọng đưa môn này vào nội dung thi đấu SEA Game 26. Tại cuộc họp này, Việt Nam sẽ bảo vệ quan điểm này đến cùng trước Hội đồng thể thao Đông Nam Á. Hiện LĐBĐ các nước cho biết sẽ thuyết phục LĐBĐ Inđônêxia để họ tác động trở lại với BTC SEA Games 26 nhằm mang lại sự hài hòa có lợi cho phong trào chung. Lãnh đạo LĐBĐ Đông Nam Á cũng sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho môn bóng đá nữ.

Cho đến những ngày gần đây, Inđônêxia vẫn nhất quyết bảo lưu quan điểm không tổ chức môn bóng đá nữ vì lý do không chuẩn bị kịp cơ sở vật chất. Tuy nhiên, đây là lý do không thuyết phục. Theo đánh giá chung, Inđônêxia hoàn toàn không có cửa tranh huy chương ở môn bóng đá nữ. Nước chủ nhà muốn bỏ môn này để tổ chức môn thể hình với 10 bộ HC, nhằm chắc chắn cho mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 26 tới. Về luật, Inđônêxia với tư cách nước chủ nhà, có quyền từ chối không tổ chức môn này. Tuy nhiên, danh sách số môn thi đấu mà xứ sở vạn đảo này đưa ra sẽ phải được Hội đồng thể thao Đông Nam Á thông qua tại cuộc họp sắp tới.

Tại cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Malaixia vào ngày 19/2 vừa qua, AFF đã chính thức thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2011. Theo đó, giải diễn ra vào đầu tháng 10/2011 tại Lào. Tham dự giải gồm 8 đội tuyển: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Mianma, Malaixia, Inđônêxia, Philíppin, Xinhgapo. Sau chuyến tập huấn tại Tam Đảo, hiện ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã trở về đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ bước vào quá trình tập chiến thuật và có từ 2 - 3 trận giao hữu trước khi lên đường sang Đài Loan tập huấn vào ngày 5/3.


Một tin vui cho thể thao Việt Nam là môn võ Vovinam gần như chắc chắn lần đầu tiên sẽ có mặt tại SEA Games lần này. Ngoài bóng đá nữ, nhiều quốc gia cũng yêu cầu không nên cắt giảm các nội dung: Bắn súng, xe đạp và thuyền buồm, billiards và snooker…


Việc tranh cãi thường xuyên xảy ra trước mỗi kỳ tổ chức SEA Games đang cho thấy một thực tế là thể thao khu vực đang "mắc" căn bệnh thành tích nghiêm trọng. Nước chủ nhà nào cũng muốn loại bỏ những môn mình không có thế mạnh để có được ngôi đầu. Điều này đang gián tiếp cản trở bước phát triển chiến lược của thể thao Đông Nam Á, ai cũng biết nhưng không ai dám đi tiên phong để… "chịu thiệt"!

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN