Tiễn Sneijder, đón Nasri?

Wesley Sneijder ngày một rời xa Inter, dù anh vừa lên tiếng “Tôi hạnh phúc ở đây”. Một khi tiền vệ người Hà Lan ra đi, vị trí của anh có thể sẽ được trao lại cho Samir Nasri, người đang có ý định “đào thoát” khỏi sân Emirates.

Không giữ Sneijder?

Mới đây, trước những tin đồn sẽ chuyển sang Premier League, Sneijder đã tuyên bố trên tờ The Sport Editions rằng “Tôi đang rất thoải mái và hạnh phúc ở đây, vậy thì tại sao phải ra đi chứ! Với tôi, Inter là một gia đình, là nơi cho tôi tất cả mọi thứ mình muốn. Milano thật là tuyệt, như một thiên đường, vừa cổ kính vừa sang trọng. Tôi yêu Inter và yêu Milano”.

Sneijder có thể sẽ phải ra đi- Ảnh Getty

Tuy nhiên, tương lai của Sneijder không do anh quyết định, mà nó phụ thuộc vào Inter. Vậy Inter nghĩ gì về một trong những nhân tố chính mang về cú ăn ba mùa giải 2009-10? Với Inter, chính xác hơn là Chủ tịch Moratti và HLV Leonardo, Sneijder đã không còn là chính mình kể từ sau World Cup 2010, giải đấu mà tiền vệ người Hà Lan chơi hay nhất trong sự nghiệp.

Trong suốt mùa giải 2010-11, Sneijder chủ yếu làm bạn với các chuyên gia y tế. Động lực thi đấu của cầu thủ 27 tuổi này đã giảm đi rất nhiều, và phong độ của anh cũng đi xuống. So với Eto’o, những đóng góp của Sneijder cho Inter chẳng khác gì muối bỏ bể.

Do vậy, Inter không còn xem Sneijder là nhân tố chính để xây dựng đội bóng trong mùa giải mới. Ngược lại, từ Anh, Chelsea và M.U đang khao khát cựu cầu thủ Ajax và Real Madrid. Những lời đề nghị hấp dẫn luôn đến với Inter trong những ngày vừa qua.

Chelsea sẵn sàng trao 35 triệu euro tiền mặt nhằm có chữ ký của Sneijder. M.U còn chơi sang hơn, khi đưa ra lời đề nghị có tổng trị giá lên đến 40 triệu euro, gồm tiền mặt và các thêm Nani. Hai đại gia đến từ Premier League đều nuôi tham vọng cải tổ lực lượng trong mùa hè năm nay, và họ cùng có một điểm chung là thiếu tiền vệ dẫn dắt.

Trước những lời đề nghị ấy, Inter rất khó nói lời từ chối. Tương lai của Sneijder rất có thể sẽ được quyết định trong tuần tới.

Chào đón Nasri?

Khả năng Inter bán Sneijder là rất cao, khi mà những nhân vật cấp dưới của ông chủ Moratti liên tục săn lùng một cầu thủ có điểm chung với ngôi sao người Hà Lan ngay khi mùa giải 2010-11 vừa kết thúc. Kaka và Pastore là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Kaka là người mà Leonardo rất thích, còn Pastore là tài năng trẻ triển vọng và được “thế lực” Argentina ở Appiano Gentile chào đón.

Nhưng khả năng thành công của Inter trong hai mục tiêu này không cao. Mourinho chỉ muốn để Kaka ra đi nếu nhận được Maicon trong hợp đồng đi kèm, và đây là đòi hỏi mà Moratti khó chấp nhận. Chưa kể nếu Real bật đèn xanh để Kaka trở lại Italia, Milan sẽ không chấp nhận nhường bước trước Inter. Trong khi đó, Pastore vừa thẳng thừng tuyên bố đã đến lúc anh rời Renzo Barbara để tìm kiếm một môi trường cao hơn và giàu tham vọng hơn. Vấn đề là tiền vệ trẻ người Argentina thích Barca hơn Inter.

Thế nên, Inter đã chuyển sang một mục tiêu mới, tiền vệ Samir Nasri. Năng lực của Nasri không còn phải bàn cãi. Nasri, với khả năng xử lý bóng rất tốt trong không gian hẹp cũng như tạo ra tính đột biến, từng là linh hồn của Marseille, và hiện đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình Arsenal. Sau 3 năm thi đấu ở Emirates, giống như đội trưởng Cecs Fabregas, Nasri đang bóng gió về khả năng ra đi, khi mà Arsenal đã không thể giúp anh thực hiện những tham vọng của mình.

Hiện GĐKT Marco Branca là người tiến hành thương lượng với Arsenal về quá trình chuyển nhượng. Giá trị của Nasri chắc chắn sẽ không cao hơn con số mà M.U và Chelsea đề nghị về Sneijder. Vì vậy, Inter có thể yên tâm về khoản chi phí. Hơn nữa, hợp đồng giữa Arsenal với Nasri chỉ còn một năm nữa, và đội bóng thành London sẽ không thể hét giá cao. Nói cách khác, Inter đang nắm thế chủ động và hoàn toàn có thể ép giá thấp, bởi Arsenal không muốn mất trắng ngôi sao người Pháp mùa hè 2012.

Cờ đang trong tay Moratti và các cộng sự. Vướng mắc duy nhất còn lại là quyết tâm của Inter như thế nào, để thuyết phục Nasri gật đầu đến Serie A, khi Chelsea và M.U cũng muốn có anh.


 

Con số 80 Sneijder đã khoác áo Inter 80 trận trong hai mùa giải, gồm 51 trận ở Serie A, 6 ở Cúp Italia, 20 ở Champions League, 3 trận còn lại thuộc Siêu Cúp Italia, Siêu Cúp châu Âu và giải VĐTG. 15 Tổng số bàn thắng của Sneijder cho Inter là 15, gồm 8 bàn mùa giải 2009-10 và 7 bàn trong mùa giải vừa qua. Trong số này có 8 bàn ở Serie A. 15 Nasri đã ghi đến 15 bàn cho Arsenal trong mùa giải 2010-11. Đây là thành tích cao nhất của anh từ trước đến nay, hơn cả tổng số bàn thắng ghi trong 4 mùa giải ở Marseille (12 bàn).



Ngọc Linh

 
 
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN