Thắng Trung Quốc, Australia trở thành đối thủ của tuyển nữ Việt Nam trong trận play-off Olympic Tokyo 2020

Đội tuyển nữ Australia và Trung Quốc đã cầm hòa nhau 1 - 1 đầy kịch tính ở loạt trận cuối cùng diễn ra chiều 12/2, trên sân Bankwest (Australia). Với kết quả này, tuyển nữ Australia đã xếp đầu bảng B và sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off để tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Australia sẽ đối đầu với các nữ tuyển thủ Việt Nam ở vòng play-off. Ảnh: AFC

Do bảng B phải lùi lại vì dịch bệnh COVID-19, nên ngày 13/2, trận đấu cuối cùng của bảng này giữa Australia và Trung Quốc mới diễn ra. Đây cũng được coi là trận đấu có ý nghĩa xác định hai vị trí nhất nhì của bảng này sau khi cả hai đã vượt qua Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trước đó.

Với lợi thế sân nhà, lại được đánh giá cao hơn, nhưng các cô gái Australia vẫn lựa chọn lối chơi an toàn khi đá chậm chắc, trong khi đó rất muốn tránh tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng play-off nên tuyển nữ Trung Quốc đã chơi rất quyết tâm đánh bại đối thể để giành ngôi đầu bảng.

Tuyển nữ Trung Quốc duy trì sức ép liên tục về phía khung thành của Australia ngay từ những phút đầu tiên. Họ tiếp cận khung thành với những phương án tấn công hết sức đa dạng, tuy nhiên sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến tuyển nữ Trung Quốc không thể thành công.

Trong khi đó, chủ nhà Australia cũng có được những cơ hội phản công nhưng những cơ hội đã không được các chân sút tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0 - 0

Bàn thắng chỉ đến ở những phút cuối hiệp 2. Tuyển nữ Trung Quốc là đội vươn lên dẫn trước ở phút 85. Không chấp nhận thua trận, các cô gái của đội chủ nhà tràn lên và họ có được bàn thắng san hòa ở đúng vào phút 90+3. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1 - 1.

Ở vòng play-off, 4 đội được chia thành 2 cặp để thi đấu theo thể thức lượt đi và về, 2 đội chiến thắng sẽ có vé Olympic 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản.

Giành được 1 điểm đầy kịch tính trước Trung Quốc, tuyển nữ Australia xếp đầu bảng B với 7 điểm và sẽ gặp tuyển nữ Việt Nam (đội đứng thứ 2 bảng A) ở trận play-off. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra ngày 6/3.

Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc xếp thứ 2 dù có cùng 7 điểm bằng với Australia nhưng kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +13). Đối thủ của tuyển nữ Trung Quốc sẽ là tuyển nữ Hàn Quốc (đứng đầu bảng A).

Theo khuyến nghị của FIFA, các cầu thủ Trung Quốc sẽ mượn sân đấu của Thái Lan làm sân nhà ở trận gặp đội nhất bảng A là tuyển nữ Hàn Quốc ở lượt về vòng play-off diễn ra ngày 11/3. Lý do, các sân đấu trên lãnh thổ Trung Quốc đang bị cấm tổ chức vì sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.

L. Sơn/Báo Tin tức
Không thể làm nên bất ngờ, tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Hàn Quốc
Không thể làm nên bất ngờ, tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Hàn Quốc

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và đã để thua 0 - 3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng A vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, diễn ra chiều 9/2, trên sân vận động World Cup Jeju.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN