Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Myanmar: 3 điểm cùng tấm vé đá play-off

Hôm nay (6/2), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển nữ Myanmar tại bảng A vòng loại thứ 3 tranh vé dự môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 trên sân Jeju World Cup (Hàn Quốc). Trận đấu mang tính sống còn và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ đoạt vé vào vòng play-off để chọn ra hai đội cuối cùng dự Olympic trên đất Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam quyết giành chiến thắng trước Myanmar. Ảnh: TTXVN

Ngay từ đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định: Cuộc so kè với Myanmar sẽ là trận quyết định giành chiếc vé thứ 2 của bảng A để đi tiếp vào vòng play-off. Bởi bảng A chỉ có Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar (do đội tuyển CHDCND Triều Tiên xin rút lui), nên cơ hội dành cho các đội còn lại ở bảng A sẽ tăng lên.

Đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn được đánh giá mạnh nhất khi là đội chủ nhà và có thứ hạng cao nhất (hạng 20 thế giới), nên khả năng đội bóng Xứ Kim chi giành chiếc vé đầu tiên của bảng A là rất cao. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar.

Với phong độ hiện tại, đội tuyển nữ Myanmar khó có cửa thắng đội tuyển nữ Việt Nam. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang là nhà vô địch Đông Nam Á, ĐKVĐ SEA Games và đứng đầu khu vực một cách rất thuyết phục. Trên Bảng xếp hạng FIFA, các cô gái áo đỏ đứng vị trí thứ 32, cao hơn Myanmar tới 12 bậc.

"Muốn đến được Olympic 2020, trước tiên phải đánh thắng được Myanmar. Giải quyết được trận đấu này thì màn đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc chỉ còn mang tính thủ tục vì khi đó chúng ta đã giành vé đi tiếp" - HLV Mai Đức Chung.

Xét về đối đầu, đội tuyển nữ Việt Nam cũng có thành tích quá ấn tượng trước Myanmar. 13 trận so tài đã qua, các nữ tuyển thủ Việt Nam đều giành chiến thắng mỗi khi đụng độ đối thủ này. Lần gần nhất đội phải nhận thất bại trước Myanmar là tại giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tháng 10/2011.

Những năm gần đây, Myanmar có sự tiến bộ và được nhận định là có nên bóng đá nữ phát triển tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phải là đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cách đây hơn 5 tháng, tại giải vô địch Đông Nam Á 2019, đội bóng này đã thua Việt Nam đến 0-4.

Tuyển nữ Myanmar hiện vẫn giữ lại thành phần chủ chốt từng thi đấu ở SEA Games 30 khi đoạt HCĐ. Trong khi, thành phần đội tuyển nữ Việt Nam bao gồm đầy đủ những cô gái đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Myanmar nhận thất bại 0-7 ở trận ra quân ở bảng A gặp Hàn Quốc. Ảnh: KFA
-Theo thống kê, trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng trước Myanmar.

+ Đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại cuối cùng Olympic 2020 khi:
- Thắng Myanmar.
- Hòa Myanmar, thua Hàn Quốc dưới 7 bàn.

Ở trận đấu đầu tiên tại Vòng loại Olympic 2020 của bảng A diễn ra ngày 3/2, các cô gái Myanmar đã phải nhận thất bại 0-7 trước đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá cao hơn về mọi mặt, lại được thi đấu trên sân nhà. Kết quả trận đấu này giúp thầyy trò HLV Colin Bell tạm dẫn đầu bảng A và gần như chắc chắn đặt một chân vào vòng tiếp theo. Tỷ số cách biệt của trận đấu còn giúp nữ Việt Nam có nhiều hơn cơ hội giành tấm vé còn lại đá play-off.

Kể từ khi AFC tổ chức thi đấu vòng loại môn bóng đá nữ để chọn ra những đội bóng ưu tú nhất tham dự Olympic (năm 2004), đến nay bóng đá nữ Việt Nam chưa vắng mặt một lần nào. Thế nhưng cho dù đã rất nỗ lực cố gắng nhưng các cô gái của chúng ta vẫn chưa thể một lần vượt qua được vòng loại. Thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam chỉ là lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. Nhưng trước những “đàn chị” của châu lục là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Australia, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại cả 5 trận, chỉ ghi được vẻn vẹn đúng 1 bàn trong khi để lọt lưới tới 22 bàn và xếp cuối cùng.

Tuyển nữ Việt Nam đang rất quyết tâm "phá dớp" mang tên vòng loại Olympic, để đến với sân chơi thế giới. Một trong những vấn đề khiến HLV Mai Đức Chung trăn trở, đó là hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam thiếu mất lá chắn thép trung vệ Chương Thị Kiều đang phải điều trị hồi phục chấn thương ở nhà.

Nhiệm vụ giành tấm vé tới Nhật Bản dự Olympic 2020 là hết sức khó khăn với tuyển nữ Việt Nam. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Biết đâu, với sự mát tay của nhà cầm quân Mai Đức Chung, những cánh cửa kỳ diệu sẽ được mở ra.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam:
17 giờ ngày 6/2: Việt Nam - Myanmar
13 giờ ngày 9/2: Hàn Quốc - Việt Nam
Vòng play-off (ngày 6/3 và 11/3)

Vòng loại thứ 3 có 8 đội tham dự, chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các đội: Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, thi đấu tại Hàn Quốc. Bảng B là các đội: Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Australia, Trung Quốc.

Tại vòng loại, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất - nhì mỗi bảng (4 đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà, sân khách). Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà, đồng thời cũng là ĐKVĐ châu Á Nhật Bản.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tham dự Vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tham dự Vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam: Tối 30/1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang thành phố Jeju (Hàn Quốc) để tham dự vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng) Olympic Tokyo 2020. Đây là vòng loại quan trọng để các đội tranh suất tham dự giải đấu lớn mang tầm quốc tế như Olympic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN