Không thể làm nên bất ngờ, tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Hàn Quốc

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và đã để thua 0 - 3 trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng A vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, diễn ra chiều 9/2, trên sân vận động World Cup Jeju.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh ở bảng A. Ảnh: KFA

Cùng thắng Myanmar ở hai trận đấu đầu tiên, cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phân định ngôi đầu bảng. Xét về thực lực, tuyển nữ Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn.

Nhà ĐKVĐ SEA Games 30 sử dụng chiến thuật phòng ngự nhiều tầng để chống lại lối đá tấn công tổng lực của Hàn Quốc. Nhưng với lợi thế sân nhà cũng đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Hàn Quốc nhanh chóng gây sức ép lên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngay ở phút thứ 5, các cầu thủ nữ Hàn Quốc đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Việt Nam nhưng bàn thắng của Choo Hyo-Joo không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đến phút thứ 16, tuyển nữ Hàn Quốc lần thứ 2 không được công nhận bàn thắng khi Choo Hyo-Joo dứt điểm vào lưới trong tư thế việt vị. Trước đó, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh và cột dọc đã cứu thua cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà Hàn Quốc, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam cũng phải nhận bàn thua. Phút 23, xuất phát từ một pha cắt bóng không chính xác của cầu thủ Việt Nam, tiền đạo Jang Sel Gi khéo léo loại bỏ tiếp hậu vệ của Việt Nam trước khi dứt điểm chính xác tung lưới thủ môn Kim Thanh.

Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam còn gặp tổn thất khi Phương Thảo phải rời sân bằng băng cáng sau pha va chạm với ngôi sao Ji So Yun bên phía Hàn Quốc.

Hiệp 1 khép lại với với tỷ số 1-0 nghiêng về phía tuyển nữ Hàn Quốc.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà Hàn Quốc vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận và khi hiệp đấu mới trôi qua được 8 phút, họ đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 53, hậu vệ Choo Hyo Joo có pha đi bóng từ cánh phải vào trước vòng cấm rồi tung cú sút xa hiểm hóc. Bóng đi đập đất khiến thủ môn Kim Thanh không thể đẩy bóng cứu thua.

Phút 83, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thêm bàn thua nữa. Đây là pha lập công của ngôi sao số 1 của Hàn Quốc đang khóa áo Chelsea là Ji So Yun.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc. Sau 2 trận toàn thắng, đội bóng xứ sở Kim Chi giành vé đá trận play-off với vị trí nhất bảng A.

Với thầy trò HLV Mai Đức Chung, dù không thể tạo nên bất ngờ, nhưng đây là trận thua với cách biệt tỷ số thấp nhất mà bóng đá nữ Việt Nam phải nhận trước tuyển nữ Hàn Quốc trong 5 năm qua. Việc đối đầu với đội bóng đẳng cấp như đội tuyển nữ Hàn Quốc ở trận đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị cho vòng đá play-off tới đây.

Đội tuyển nữ Australia hoặc đội tuyển nữ Trung Quốc nhiều khả năng là đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Ở vòng play-off, 4 đội được chia thành 2 cặp để thi đấu theo thể thức lượt đi và về, 2 đội chiến thắng sẽ có vé Olympic 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản. Với việc chỉ xếp nhì bảng A, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá sân khách gặp đội nhất bảng B vào ngày 6/3 và thi đấu ở sân nhà vào ngày 11/3.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Tuyển nữ Hàn Quốc: Yoon Young Guel, Kim Hye Ri, Hong Hye Ji, Shim Seo Jeon, Jang Sel Gi, Jang Chang, Lee Yong Ju, Ji So Yun, Kang Chae Rim, Lee So Dam, Choo Hyo Joo.

Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Tuyết Dung, Phương Thảo, Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân, Tuyết Ngân.

L. Sơn/Báo Tin tức
Tuyển nữ Hàn Quốc - Việt Nam: Phân định ngôi nhất bảng
Tuyển nữ Hàn Quốc - Việt Nam: Phân định ngôi nhất bảng

Tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở lượt trận cuối bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động World Cup Jeju vào ngày 9/2. Trận đấu giữa hai đội sẽ xác định ngôi đầu bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN