Thận trọng khi thực hiện đặt cược thể thao

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý thực hiện dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (Asiad) lần thứ 18 - năm 2019 và “bật đèn xanh” cho phép thí điểm tổ chức đặt cược ở môn thể thao này. Đây được xem là bước ngoặt, mở ra cơ hội để đặt cược bóng đá hợp pháp có thể được triển khai tại Việt Nam trong thời gian tới.

 

Khởi động với đua xe đạp lòng chảo


Ngày 13/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo UBND TP Hà Nội hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 15/6, để kịp triển khai Dự án sân đua xe đạp lòng chảo và tổ hợp dịch vụ thương mại Khu liên hợp thể thao quốc gia (KLHTTQG) tại Mỹ Đình, nhằm phục vụ Asiad 18. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Thí điểm đặt cược thể thao” trong năm 2013, để làm cơ sở xem xét cấp phép, tổ chức đặt cược đua xe đạp lòng chảo. Vậy là sau hơn một thập kỷ chỉ dừng ở mức lý thuyết, một mô hình đặt cược thể thao hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam đã thực sự được khởi động.


 

Đua xe đạp lòng chảo tại Olympic 2012. Ảnh: london2012.com

 

Trên thực tế, ý tưởng cho thí điểm đặt cược đua xe đạp lòng chảo xuất phát từ điều kiện mà đối tác Hàn Quốc đã đặt ra khi xúc tiến đầu tư vào dự án này. Theo đó, công ty TNHH Sports Platform yêu cầu trong các hoạt động của sân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình phải có mảng đặt cược, giống như mô hình đang được thực hiện tại Hàn Quốc. Song song với đó, Sports Platform cũng cam kết sẽ nộp 30 triệu USD cho Quỹ phát triển thể thao Việt Nam sau 2 năm đầu khai thác. Con số này sẽ được tăng lên thành 70 triệu USD kể từ năm thứ 8 và là 150 triệu USD sau năm thứ 10. Đối tác cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam tối đa trong việc tuyển chọn, đào tạo VĐV đua xe đạp lòng chảo.


Ngoài quy mô đầu tư của Dự án sân đua xe đạp lòng chảo và tổ hợp dịch vụ thương mại KLHTTQG mà đối tác Hàn Quốc cam kết (vốn 500 triệu USD, Việt Nam góp vốn 30% bằng mặt bằng), rõ ràng lợi ích từ hoạt động kinh doanh đặt cược đua xe đạp lòng chảo là vô cùng hấp dẫn. Nếu không muốn nói rằng chúng ta hầu như không mất gì, mà lại... tự nhiên có tiền.


Tuy nhiên, trao đổi với báo Tin Tức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cũng bày tỏ băn khoăn về đề án thí điểm đặt cược đua xe đạp lòng chảo, bởi Việt Nam hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về mảng này và phải dựa vào mô hình do đối tác Hàn Quốc giới thiệu. Vì thế, dự án này cần phải được tiến hành hết sức chặt chẽ và thận trọng.

 

Đặt cược bóng đá liệu có hấp dẫn?


Việc Chính phủ “bật đèn xanh” cho thí điểm đặt cược đua xe đạp lòng chảo sau Asiad 18 cũng tương thích với lộ trình “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được phê duyệt. Theo đó, ở phần “Giải pháp tài chính” của chiến lược này ghi rõ: “Nghiên cứu, đề xuất thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá hoặc dự báo kết quả bóng đá có thưởng, để tạo nguồn thu cho Quỹ phát triển bóng đá Việt Nam và phục vụ triển khai các dự án, chương trình trọng tâm của Chiến lược”.


Tuy nhiên, rất nhiều vướng mắc đang ngăn cản kế hoạch triển khai hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp đi vào thực tế. Ngoài việc vẫn phải dò dẫm tìm hiểu mô hình quản lý và hoạt động của những công ty dạng này ở khu vực và trên thế giới, các cơ quan chức năng cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau về “sân chơi” sẽ được mở ra (chỉ đặt cược bóng đá quốc tế, chưa thể áp dụng đối với bóng đá trong nước), về số tiền đặt cược nhằm quản lý “rủi ro” cho người chơi (dự kiến thấp nhất là 10.000 đồng/lần và tối đa là 1 - 2 triệu đồng/người/ngày), về những hệ lụy xã hội...


Theo tìm hiểu của báo Tin Tức, trong khi các cơ quan chức năng chờ đợi sẽ dịch chuyển được dòng ngoại tệ khổng lồ đang đổ vào các nhà cái nước ngoài, thì “dân cá độ” không mấy hào hứng với việc tham gia đặt cược bóng đá hợp pháp. Các nhà cái nước ngoài có “chân rết” tại Việt Nam hiện không hạn chế số tiền đặt cược và số tiền đặt cược tối thiểu hiện nay trên thị trường ngầm là 250.000 - 300.000 đồng/lần chơi, còn bình thường là “nửa chai” (500.000 đồng), “một chai” (1 triệu đồng). Khoản ngoại tệ thất thoát ra nước ngoài 1 - 1,5 tỷ USD/năm chính là ở đây. Tính một cách đơn giản, nếu “bóng” được ra là “một ăn nửa” (thắng cách biệt 1 bàn thì được nửa số tiền cược), thì người chơi cũng chỉ thắng 5.000 đồng một khi tham gia đặt ở mức tối thiểu 10.000 đồng. Chẳng bõ bèn gì!


Ngoài ra, có một điểm đặc biệt của “thế giới ngầm” là người cá cược có thể chơi nợ, tức là chỉ thông báo lựa chọn trận đấu của mình, còn thắng thua sẽ thanh toán sau! Trong khi đó, chơi hợp pháp là không được quyền nợ, không tiền thì nghỉ chơi. Để có thể thay đổi ý thức này của người chơi là vô cùng khó khăn và đây là vấn đề chưa thấy các cơ quan chức năng đề cập đến.


Như vậy, ngay cả khi được đưa vào thực tế thì nhiều khả năng cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam sẽ vẫn phải cạnh tranh với “thế giới ngầm”, giống như thực tế mà bóng đá châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN