Thăm, động viên các vận động viên Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 28/7, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã đi thăm, động viên, kiểm tra nơi ăn ở và tình hình tập luyện của các vận động viên (VĐV) và huấn luyện viên (HLV) dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Paralympic Việt Nam thăm, động viên đội tuyển cử tạ.

Buổi sáng, đoàn đã tới thăm đội tuyển bơi đang tập trung tại thành phố Semarang. Theo HLV Nguyễn Đăng Viễn, đây là môn thi xa địa điểm trung tâm nhất (cách 100 km) và được nước chủ nhà dành các điều kiện ăn, ở tốt nhất. Tuy nhiên, bể bơi diễn ra các cuộc thi đấu nằm cách khá xa nơi ở, chưa thuận tiện cho việc di chuyển của các VĐV.  

Buổi chiều, đoàn đã ghé thăm, động viên và kiểm tra nơi ăn, ở và tập luyện của các đội cầu lông, cờ vua và cử tạ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh đã biểu dương tinh thần vượt khó của các VĐV, HLV, đặc biệt là công tác di chuyển, ăn ở và luyện tập; đồng thời nhắc nhở các đội phải đảm bảo sức khỏe, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại Indonesia. 

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã động viên và nhắc nhở các VĐV tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất, phấn đấu vượt qua chính mình để giành thành tích tốt nhất cho bản thân và Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Theo đánh giá chung, công tác ăn, ở và tập luyện của các đội đều đảm bảo. Công tác khám phân loại thương tật đến thời điểm này diễn ra suôn sẻ và đúng phân hạng từ trong nước. Ngày mai, các đội sẽ tham gia xét nghiệm COVID-19 và tiếp tục tập luyện cũng như khám phân loại thương tật theo bố trí của Ban tổ chức.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái (bên trái) và Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ kiểm tra địa điểm thi đấu môn cờ vua.

ASEAN Para Game 11 sẽ diễn ra từ ngày 30/7 - 6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia. Có 1.648 VĐV tham gia tranh tài ở 907 nội dung của 14 môn thể thao. Các nội dung thi đấu được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu Đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35 - 40 huy chương vàng.

Tin, ảnh: Hữu Chiến - Văn Phong (TTXVN)
ASEAN Para Games 2022: Đoàn Việt Nam sẵn sàng tranh tài 
ASEAN Para Games 2022: Đoàn Việt Nam sẵn sàng tranh tài 

Sau 5 năm chờ đợi, tất cả các vận động viên khuyết tật Việt Nam đã sẵn sàng cả về sức khỏe và tinh thần, tích cực tập luyện và tận dụng thời gian để nhanh chóng thích nghi và làm quen với địa điểm thi đấu, chuẩn bị bước vào hơn một tuần tranh tài đỉnh cao tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 diễn ra ở thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN