Indonesia được đánh giá cao về công tác chuẩn bị ASEAN Para Games 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) đã đánh giá cao 5 tháng chuẩn bị của Chính phủ Indonesia cho Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11).

Ngày 22/7, phát biểu tại Sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Jakarta, Tổng thư ký APSF, bà Wandee Tosuwan đã bày tỏ cảm ơn người dân Indonesia, Tổng thống Joko Widodo và Trưởng ban tổ chức ASEAN Para Games 11, Thị trưởng thành phố Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Hồi tháng 2 vừa qua, Indonesia đã chính thức được chọn làm nước chủ nhà ASEAN Para Games 11 thay thế cho Việt Nam. Kể từ đó, APSF đã phối hợp với chính phủ Indonesia để tổ chức sự kiện thể thao từng bị hoãn vào năm 2019 tại Philippines.

Bà Tosuwan cũng đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc gia Indonesia (NPC) Senny Marbun trong thúc đẩy để Đại hội thể thao này tiếp tục được tổ chức theo đúng lịch trình trong năm nay, 5 năm sau khi được tổ chức tại Malaysia.

ASEAN Para Games 11 sẽ thu hút sự tham dự của khoảng 1.500 vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia, Myanmar, Timor Leste, Brunei, Lào, Việt Nam, và nước chủ nhà Indonesia. Đại hội thể thao này sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến 7/8 với 14 môn thể thao, bao gồm điền kinh, bắn cung, cầu lông, boccia, bóng đá khiếm thị, cờ vua, bóng bàn, judo, cử tạ, bơi, bóng bàn, quần vợt xe lăn, bóng chuyền ngồi và bóng rổ xe lăn.

Hữu Chiến (TTXVN)
ASEAN Para Games 2022: Bắt đầu lễ rước đuốc 
ASEAN Para Games 2022: Bắt đầu lễ rước đuốc 

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 23/7, ngọn đuốc của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) đã bắt đầu chuyến hành trình trên đường chạy tiếp sức kéo dài 2 ngày sau khi được lấy từ Ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen ở huyện Grobogan, tỉnh Trung Java.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN