Các nhà vệ sinh trên được bố trí tại những địa điểm thi đấu ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, trong thời gian diễn ra sự kiện thi đấu. Sáng kiến hướng tới việc giúp VĐV, quan chức và khán giả sử dụng nhà vệ sinh mà không phải nhờ người khác hỗ trợ.
Theo Toyota, mỗi công trình có thiết kế nhỏ gọn, diện tích tương đương một chỗ đỗ ô tô, cao 2,3 m và có thể được ô tô kéo đến địa điểm cần sử dụng. Lối vào rộng 80 cm, đi kèm đường dốc có độ nghiêng 5 độ và sàn thấp sát mặt đất, giúp người sử dụng xe lăn dễ dàng tiếp cận.
Bên trong được trang bị hệ thống xả nước, tay vịn và không gian đủ rộng để người dùng xe lăn xoay người 360 độ. Bồn chứa nước dung tích 90 lít đáp ứng khoảng 100 lượt sử dụng; công trình cũng có thể kết nối với hệ thống cấp, thoát nước. Ngoài ra, nhà vệ sinh được trang bị bệ gấp để thay tã cho trẻ nhỏ.
Trước đó, tháng 7, các nhà vệ sinh di động tương tự đã được đưa đến những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất tại tỉnh Kumamoto. Thiết kế sạch sẽ và rộng rãi của công trình nhận được đánh giá tích cực từ người dân và chính quyền địa phương.
Việc đưa các tiện ích được thiết kế phù hợp đến các địa điểm thi đấu cho thấy những điều chỉnh thiết thực trong hạ tầng có thể góp phần giảm bớt rào cản, nâng cao tính độc lập và tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao, xã hội bình đẳng hơn.