Suarez, thiên thần và ác quỷ

Là vị cứu tinh của Liverpool trong trận gặp Chelsea với bàn gỡ hòa 2 - 2 ở những phút bù giờ, nhưng Luis Suarez đồng thời đã thể hiện bộ mặt trái ngược trong con người anh bằng hành động cắn Branislav Ivanovic.


Suarez (phải) nhảy bổ vào cắn Ivanovic.Ảnh: ESPN


Lần này, có lẽ Suarez đã đi quá xa. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ giải lao ở trận Liverpool - Chelsea, trong khuôn khổ vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, đêm 21/4, tiền đạo người Urugoay đã bất ngờ cắn vào bắp tay của Ivanovic, khi hai người đang xô đẩy ở một tình huống đá phạt góc của Chelsea. Đặc biệt, đây không phải là màn “cắn người” duy nhất trong sự nghiệp của Suarez. Tháng 11/2010, cựu cầu thủ của Ajax từng bị treo giò 7 trận tại Hà Lan vì đã cắn vai Otman Bakkal (PSV Eindhoven). Chính án phạt đó đã thúc đẩy Ajax bán anh sang Liverpool ngay trong tháng 1/2011.


Tình huống này gợi lại vụ bê bối nổi tiếng trong làng quyền Anh nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung: “Người sắt” Mike Tyson cắn tai đối thủ Evander Holyfield trong một trận thượng đài năm 1997.


Nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau trận đấu, Suarez đã lên tiếng xin lỗi trên trang Twitter cá nhân: “Tôi rất buồn về chuyện đã xảy ra. Tôi xin lỗi Ivanovic và toàn thể người hâm mộ về cách hành xử không thể tha thứ của mình”.


Nhưng lời xin lỗi của Suarez liệu có đủ để khép lại câu chuyện? Nhiều khả năng là không. Cả thế giới bóng đá đã không bỏ qua cơ hội để chỉ trích Suarez. “Đó là một hành động thô thiển và thật khó tin”, Jamie Redknapp nói trên kênh truyền hình Sky Sports. Một cựu ngôi sao khác của Liverpool thậm chí còn đi xa hơn: “Các nhà lãnh đạo Liverpool sẽ phải suy nghĩ về án phạt dành cho Suarez. Sẽ rất khó khăn để anh ấy tiếp tục ở lại CLB. Anh ấy đã tự đặt mình ra một vị trí nhơ bẩn”.


Trớ trêu thay, đây không phải là lần đầu tiên Suarez bị lên án vì cách hành xử của anh trên sân cỏ. HLV Alex Ferguson của Manchester United từng gán cho Suarez nhãn mác “sự vô duyên của Liverpool”, xuất phát từ việc cầu thủ người Urugoay từ chối bắt tay Patrice Evra hồi tháng 2/2012. Thời điểm đó, Suarez vừa quay trở lại thi đấu sau 8 trận bị treo giò vì tội lăng mạ phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ người Pháp. “Loại cầu thủ như thế có lẽ không bao giờ xứng đáng khoác áo Liverpool một lần nữa”, Ferguson không ngại sử dụng ngôn từ nặng nề.


Với rất nhiều người quan sát, Suarez có thể cũng đang chơi những trận đấu cuối cùng của mình tại sân Anfield. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) lần này chắc chắn cũng sẽ không nương tay đối với một cầu thủ có tiền sử xấu chơi như Suarez.

 

Hai bộ mặt đối lập


“Suarez là một cầu thủ tài năng tuyệt vời và tôi luôn muốn xem anh ấy chơi bóng. Nhưng Chúa ơi, không hiểu điều gì diễn ra trong đầu anh ấy?”, cựu danh thủ Anh, Gary Lineker, thốt lên. Có lẽ không ai biết chắc chuyện đó, kể cả Suarez.


Sau tình huống trên, Suarez vẫn tiếp tục thi đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và trên thực tế, đây đúng là trận đấu của Suarez, nếu nói riêng về chuyên môn. Anh đã có đường chuyền quyết định để Daniel Sturridge ghi bàn ở phút 52, trước khi tự mình ấn định tỉ số 2 - 2 cho Liverpool khi đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 90+7.


Nhưng, song song với sự hoàn hảo về phong độ đó luôn là một Suarez “ác quỷ”. Trước khi cắn Ivanovic, Suarez đã chơi bóng bằng tay một cách thô thiển trong vùng cấm địa, nhằm ngăn cản Fernando Terres lấy bóng. Rốt cuộc, tình huống đó đã giúp Eden Hazard đưa Chelsea vượt lên dẫn bàn ở phút 55 (1 - 2), với cú sút penalty chính xác. Đúng là trong Suarez luôn có 2 bộ mặt hoàn toàn đối lập, đẹp nhất và xấu nhất.


Hiện là cây ghi bàn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này (23 bàn) và là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Suarez giờ đang phải đối mặt với một án phạt nặng từ FA. Tương lai của anh tại Liverpool cũng đang mờ mịt hơn bao giờ hết, chỉ vì một giây “vạ miệng” theo đúng nghĩa đen.



Song Long

Cầu thủ Luis Suarez tức tối cắn tay hậu vệ Chelsea
Cầu thủ Luis Suarez tức tối cắn tay hậu vệ Chelsea

Tiền đạo 26 tuổi của Liverpool Luis Suarez đã không kiềm chế được bản thân và kéo tay cầu thủ đội bạn lại để cắn trước khi theo dõi của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN