SEA Games 30: Philippines chưa 'nóng' 

7 ngày trước ngày khai mạc SEA Games 30, không khí tại thủ đô Manila, Philippines, vẫn khá trầm lắng. Có cảm giác như ngày hội thể thao lớn nhất khu vực vẫn chưa thực sự sẵn sàng ở Philippines.

Trên các tuyến phố, hiếm lắm mới có một tấm băng rôn có hình ảnh của SEA Games 2019. Các trung tâm thương mại trang trí chuẩn bị cho Noel nhiều hơn là SEA Games 30.

Nơi được cho là có không khí SEA Games nhất là trung tâm báo chí đặt tại trung tâm thương mại Manila. Ngày 23/11, ban tổ chức SEA Games bắt đầu cấp thẻ cho các phóng viên tác nghiệp. Do vậy, có khá nhiều phóng viên đã có mặt ở đây để quét mã thẻ (với những phóng viên đã nhận thẻ từ nhà) và nhận thẻ (với các phóng viên chưa nhận thẻ).

Tại trung tâm báo chí, ban tổ chức đã bố trí một sảnh rộng với 30 dàn máy tính, cùng các màn hình lớn để phục vụ công tác tác nghiệp. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí đồ ăn nhẹ, nước uống, hỗ trợ các phóng viên trong quá trình làm việc.

Manila là một trong 4 cụm thi đấu tại tại SEA Games 30 năm nay. Có 23 môn thi đấu sẽ diễn ra tại cụm Manila. Ngày 25/11, môn bóng đá nam sẽ thi đấu trước trong khi ngày 30/11, SEA Games 2019 mới chính thức khai mạc.

Trần Giáp - Hoàng Linh - Vũ Tú (P/v TTXVN từ Manila, Philippines)
Họp mặt tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam dự SEA Games 30
Họp mặt tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam dự SEA Games 30

Tối 22/11, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) tổ chức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1) và họp mặt Đoàn Thể thao dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30 - 2019) tại Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN