SEA Games 30: Ngày bội thu của đội tuyển điền kinh và vật Việt Nam

Kết thúc ngày thi đấu thứ 10, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng số 97 HCV. Còn 1 ngày nữa SEA Games 30 mới kết thúc, nhưng Thể thao Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường, là giành 65 HCV và có mặt trong top 3 của Đại hội.

Ngày thi đấu thứ 10 của SEA Games 30 đã khép lại với chiến thắng vang dội 3-0 của U22 Việt Nam tại trận chung kết bóng đá nam với Indonesia. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games. Bên cạnh niềm vui đó, các VĐV khác cũng đã thi đấu rất xuất sắc và mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tổng cộng 17 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

Đây được xem là ngày vàng của bộ môn điền kinh Việt Nam với 6 HCV của các VĐV Nguyễn Thị Oanh (5.000m nữ và 3.000m chướng ngại vật nữ), Nguyễn Thị Huyền (400m vượt rào nữ), Đỗ Quốc Luật (3.000m chướng ngại vật nam), Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (tiếp sức 4x400m nữ) và Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (tiếp sức 4x400m nam). Đặc biệt, với thành tích tích 10 phút 0 giây 02, Nguyễn Thị Oanh không chỉ giành HCV thứ ba tại giải đấu lần này, mà còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 3.000 mét vượt chướng ngại vật. Dù không thể tái hiện thành tích 17 HCV như ở SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur, Việt Nam vẫn là đội giàu thành tích nhất trong bộ môn điền kinh tại SEA Games 30 với tổng cộng 16 HCV.

Trong khi đó, đội tuyển vật Việt Nam cũng đã có một ngày thi đấu rất thành công với tấm HCV thứ 7 do công của đô vật Hà Văn Hiếu trong trận chung kết hạng 125kg vật tự do nam. Trước đó, các đô vật Nguyễn Xuân Định (65kg vật tự do nam); Nguyễn Hữu Định (61kg vật tự do nam); Kiều Thị Ly (55kg nữ); Nguyễn Văn Công (57kg vật tự do nam); Cấn Tất Dự (70kg vật tự do nam) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ) cũng đã bước lên bục nhận huy chương cao quý nhất sau những chiến công liên tiếp trong ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 30.

Môn kick boxing cũng đã có một ngày thi đấu ấn tượng với 2 tấm HCV của Nguyễn Xuân Phương (57kg nam) và Huỳnh Văn Tuấn (51kg nam). Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn có 1 HCV ở nội dung bơi 10km của Trần Tấn Triệu.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 10, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng số 97 HCV. Còn 1 ngày nữa SEA Games 30 mới kết thúc, nhưng Thể thao Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường, là giành 65 HCV và có mặt trong top 3 của Đại hội.       

Hiện dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn là nước chủ nhà Philippines với 149 HCV, 117 HCB và 119 HCĐ. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai với 97 HCV, 85 HCB, 104 HCĐ. Đoàn Thái Lan đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 với 92 HCV, 102 HCB và 122 HCĐ.

Đặng Ánh (TTXVN)
SEA Games 30: Thêm HCV cho điền kinh và kick boxing 
SEA Games 30: Thêm HCV cho điền kinh và kick boxing 

Tối 10/12, điền kinh Việt Nam đã khép lại ngày vàng với tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400m nam của các VĐV Quách Công Lịch, Lương Văn Thao, Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng với thành tích 3 phút 08 giây 07.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN