Rực rỡ lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Sochi

Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014 (Olympic Sochi 2014) đã chính thức bắt đầu bằng một lễ khai mạc rực rỡ vào lúc 20 giờ 14 phút tối 7/2 (giờ Moskva, tức 24 giờ 14 phút giờ Việt Nam) trên sân vận động “Fisht” ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen.

Pháo hoa rực sáng trên nóc sân vận động Fisht trong tối khai mạc.


Khoảng 40.000 khán giả tại Sochi và hơn 3 tỷ người xem truyền hình trên khắp hành tinh đã lần lượt được chứng kiến các màn trình diễn nghệ thuật hết sức đặc sắc, lần đầu tiên được công diễn, để từ đó hiểu thêm và thán phục một nước Nga vĩ đại. 

Tham dự Lễ khai mạc Olympic Sochi có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, hơn 40 nguyên thủ quốc gia và gần 60 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Đây là một minh chứng cho thành công bước đầu của Nga trong việc tổ chức Olympic Sochi 2014. Trước thềm Sochi 2014, ngày 6/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Bộ Ngoại giao Nga cũng đã kêu gọi ngừng mọi cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới trong thời gian diễn ra Olympic Mùa Đông, thực hiện thỏa thuận "ngừng bắn Olympic" theo đúng tinh thần Hiến chương LHQ. Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh: "Hãy để cho tinh thần Olympic được ngợi ca trên toàn thế giới". 

Hình ảnh Nhà thờ St Basil trên quảng trường Đỏ ở Moscow xuất hiện trong chương trình lễ khai mạc.


Chủ đề của lễ khai mạc là “Giấc mơ nước Nga” với nhân vật chính là một bé gái mang tên Lyubov (Tình Yêu) dẫn dắt khán giả đi qua hàng nghìn năm lịch sử phát triển của dân tộc Nga. Có thể nói, đêm khai mạc Olympic Sochi 2014 đã đưa khán giả "du lịch" khắp mọi miền nước Nga, giúp thế giới hiểu hơn về đất nước Nga vĩ đại và con người Nga đôn hậu, yêu chuộng hòa bình, ham thích thể thao. Các tiết mục tại đêm khai mạc Sochi 2014 cũng kể với bạn bè thế giới về những thành tựu của Nga, những đột phá phát minh khoa học, những công trình nghệ thuật tuyệt vời và một nền văn hóa Nga đặc sắc. 

Xem video hình ảnh về lễ khai mạc (Nguồn Reuters):


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sau màn pháo hoa ngoạn mục trên mái vòm sân vận động Fisht, dàn đồng ca Tu viện Sretensky đã hát vang quốc ca Nga trong lúc một nhóm các nhà du hành vũ trụ kéo quốc kỳ Nga lên. Trên sân, 240 vận động viên mặc trang phục ba màu Đỏ, Xanh, Trắng cũng đồng diễn xếp hình một lá cờ Nga khổng lồ “phất phới”. 

Các nghệ sĩ Nga thể hiện cuộc chạy đua vào vũ trụ.


Theo truyền thống, đoàn thể thao Hy Lạp- quê hương của thế vận hội thể thao là đoàn đầu tiên được diễu qua lễ đài trước sự chào đón của hàng chục nghìn khán giả. Tiếp đó, lần lượt 87 đoàn thể thao, trong đó có 7 đoàn lần đầu tiên tham dự Olympic Mùa Đông, đã diễu qua lễ đài. Đây là một kỷ lục mới so với 82 đoàn thể thao tham gia Olympic lần thứ XXI tại Vancouver (Canađa) trong năm 2010. Đoàn thể thao nước chủ nhà Nga có số lượng vận động viên tham gia đông nhất với 250 người. 

Sau cuộc diễu hành của các vận động viên là những giây phút mê đắm, qua những màn trình diễn hoành tráng nhưng hết sức tinh tế về lịch sử, đất nước, văn hóa, con người Nga từ thuở khai sinh dân tộc Nga đến một Liên bang Nga hiện đại hùng mạnh. Những dấu mốc trong lịch sử chính trị, văn hóa Nga được nhấn mạnh từ hình ảnh nhà thờ St Basil ở Moscow, tượng Kỵ sỹ Đồng ở Saint Petersburg, vũ hội phù hoa trong kiệt tác “Chiến tranh và Hòa bình” của văn hào Lev Tolstoy, không gian rắn rỏi mà hào hùng của thời đại Xô Viết mở màn bằng Cách mạng tháng Mười Nga, đến cuộc tái thiết đất nước những năm 50 thế kỷ trước. Tham gia các màn diễn quần chúng trong lễ khai mạc là hơn 3.000 nghệ sĩ, bao gồm vũ công, nghệ sỹ ba lê, nghệ sỹ nhào lộn và xiếc. 

Sau diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga và Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, đúng 22g20 (giờ Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khai mạc Olympic mùa Đông Sochi 2014. Trong tiếng nhạc của vở “Hồ Thiên Nga” của Tchaikovsky, các vũ công đã hóa thân thành những cánh chim bồ câu hòa bình làm say đắm lòng người để rồi bài hát Olympic được vang lên bởi giọng ca opera lừng danh Anna Netrebko. Lá cờ Olympic cũng được các nhân vật thể thao, khoa học, văn hóa tên tuổi của nước Nga rước vào. 

Tiếp đó, ngọn đuốc Olympic đã được các vận động viên trang trọng rước vào sân vận động, thắp lên ngọn lửa Olympic, đánh dấu sự khởi tranh của 17 ngày thi đấu liên tục. 

Từ ngôi đền cổ Olympia ở Hy Lạp, ngọn lửa thiêng đã đi qua quãng đường kỷ lục 64.000 km trước khi đến Sochi. Ngoài 83 thành phố trên khắp lãnh thổ LB Nga, ngọn đuốc này còn được đưa đến nhiều nơi kỳ thú như Bắc Cực, hồ Baikal, Siberi và cả ra ngoài không gian, với thông điệp đầy ý nghĩa: Đem thể thao đến mọi nơi trên thế giới. 

Trong vòng 17 ngày (từ 7-23/2), Olympic Sochi 2014 sẽ diễn ra với 15 môn thi đấu. Góp mặt tại sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất thế giới này, có khoảng 4.350 VĐV của 87 đoàn thể thao, trong đó có 7 đoàn lần đầu tham dự. Ngoài ra, Sochi sẽ tiếp đón thêm khoảng 13 nghìn phóng viên và 120 nghìn du khách trong thời gian diễn ra sự kiện. 

Tại Olympic Sochi 2014, các vận động viên sẽ đua sức để giành 98 bộ huy chương, nhiều hơn 12 bộ so với ở Olympic Vancouver 2010. Ban tổ chức Olympic Sochi 2014 đã dùng ba kg vàng, hai tấn bạc và 700 kg đồng để chế tác ra 1300 chiếc huy chương. Cuộc tranh tài sẽ được tổ chức tại 11 cơ sở thể thao trên núi và ven biển. Những chiếc huy chương đầu tiên sẽ được trao sau các cuộc thi đấu ngày 8/2. 

Như truyền thống, Hy Lạp là đoàn đầu tiên tiến vào sân vận động.


Nga đã hai lần đăng cai Đại hội Thể thao Olympic - lần thứ nhất là Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè tại Moscow năm 1980. Đây là lần đầu tiên Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông được tổ chức tại Nga. 

Tổng chi phí xây dựng các hạng mục công trình thể thao và hạ tầng phục vụ sự kiện này lên tới 51 tỷ USD, gấp bốn lần dự kiến ban đầu. Ngoài ra, theo kế hoạch của ban tổ chức, đã có 25 nghìn tình nguyện viên được tuyển chọn từ 200 nghìn đơn đăng ký, nhằm hỗ trợ đón tiếp khách du lịch, hướng dẫn đường đến các địa điểm thi đấu.

Trước sự đe dọa khủng bố của các phần tử cực đoan, Chính phủ Nga đã huy động tới 60.000 cảnh sát và binh sĩ trực chiến tại Sochi và khu vực lân cận trong suốt 17 ngày thi đấu. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Oleg Syromotov cho biết các lực lượng sức mạnh và vũ trang Nga đã dành thời gian 6 năm cho công tác chuẩn bị, nhằm bảo đảm an ninh tốt nhất cho Sochi 2014.


Quế Anh (Phóng viên TTXVN tại LB Nga)
Olympic Sochi 2014 và những con số thú vị
Olympic Sochi 2014 và những con số thú vị

Được xem là kỳ Olympic đắt đỏ nhất trong lịch sử, Olympic Sochi 2014 đã ghi nhận những con số và kỷ lục khá thú vị.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN