Rookie Marquez trở thành nhà vô địch trẻ nhất thế giới

Tay đua Marc Marquez đã trở thành tay đua MotoGP trẻ nhất giành chức vô địch thế giới ở tuổi 20 sau khi về đích thứ 3 ở chặng đua cuối cùng trong năm tại Valencia, Tây Ban Nha cuối tuần vừa rồi.


Tay đua của đội Honda xuất phát từ vị trí thứ 9 đã đua an toàn tránh đua tranh quá nguy hiểm trước tay đua đương kim vô địch Jorge Lorenzo và cựu vô địch Dani Pedrosa để kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 3, Marc Marquez giành danh hiệu vô địch năm với 334 điểm, thắng sát nút khi chỉ dẫn trước tay đua vô địch cả hai mùa giải trước đó của đội Yamaha là Lorenzo có 4 điểm, hơn người đồng đội Pedrosa 34 điểm.

 

Marquez là tay đua trẻ nhất giành chức vô địch MotoGP.


Như vậy, anh đã vượt qua kỷ lục kéo dài suốt 30 năm nay của Freddie Spencer khi tay đua người Mỹ này giành danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên năm 21 tuổi năm 1983 cũng trong đội hình đội đua Honda. Freddie Spencer nay đã 51 tuổi bày tỏ sự khen ngợi với tay đua trẻ người Tây Ban Nha. Theo ông, ở Marc có tình yêu lớn, niềm đam mê lớn đối với các đường đua và đây là điều rất cần thiết để duy trì sự yêu thích của công chúng đối với môn thể thao này. Nhưng vẫn còn quá sớm để so sánh Marquez với tay đua người Italia từng 9 lần vô địch thế giới Valentino Rossi nay đã 34 tuổi. Mùa giải năm 2013, Rossi đã kết thúc ở vị trí thứ 4.


Trong hành trình 1 năm, Lorenzo luôn là người gây áp lực với sự bám đuổi sát sao ngay sau người đồng hương Marquez. Cho tới hai chiến thắng ở 2 trận gần nhất tại Austraulia và Nhật Bản, anh vẫn khiến người ta nghi hoặc khả năng chiến thắng của Marquez.


Những ai chứng kiến chặng đua tại Valencia đều thấy rõ sự kịch tính đến nghẹt thở trong cuộc đua của 3 tay đua dẫn đầu là Lorenzo, Pedrosa và Marquez. Những pha vượt cực đỉnh khiến người xem mãn nhãn. Thế nhưng suốt chặng đua Marquez kiên trì giữ vị trí thứ 3- vị trí an toàn cho ngôi vô địch thế giới bởi đơn giản, chỉ cần anh về đích ở sau vị trí thứ 4 trong khi Lorenzo về nhất đồng nghĩa với việc anh để mất chức vô địch năm vào tay đối thủ. Thậm chí ngay tại vòng 10, khi có cơ hội dẫn đầu, Marquez cũng không duy trì vị trí này mà lùi lại nhường phần cạnh tranh lớn cho hai đối thủ trực tiếp. Trong khi Lorenzo tỏ rõ quyết tâm khi thi đấu lăn xả để giữ cho được vị trí thứ nhất trước Pedrosa liên tục gây sức ép ở phía sau thì việc của Marquez rõ ràng là phải giữ cho được vị trí thứ 3. Và chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở cuối mùa giải của Lorenzo đã là quá muộn, chưa đủ để anh có được danh hiệu vô địch thế giới ở thể thức MotoGP.

Marquez trở thành tay đua thứ 4 trong lịch sử 65 năm của các giải đua xe Grand Prix giành danh hiệu vô địch thế giới ở cả 3 thể thức. Trước anh, có 3 tay đua cũng làm được điều này là Mike Hailwood, Phil Read và Valentino Rossi.


Và tại vạch đích, thay vì tập trung sự chúc mừng cho tay đua nhất chặng, toàn bộ đường đua hướng sự chú ý tới một ngôi sao mới tỏa sáng trên đường đua Marc Marquez - tay đua vô địch ngay năm đầu tiên tham gia thể thức MotoGP.


Trở thành tay đua đầu tiên ở các giải MotoGP thắng 8 chặng đua trong một mùa giải mà không thể vô địch cuối năm, Lorenzo cũng không khỏi khâm phục người bất ngờ đánh ngã mình đang có phong độ tốt như hiện nay: “Cuộc đua giành danh hiệu cuối năm của hai tay đua Tây Ban Nha luôn là một điều đặc biệt. Marc xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi đều xứng đáng bởi đã thắng nhiều chặng đấu, từng nhiều lần đứng trên bục nhận giải. Nhưng Marquez tuy chỉ 6 lần nhất chặng nhưng có nhiều lần đứng trên bục nhận giải hơn thì không thể lấy đi danh hiệu vô địch của cậu ấy”.


Marquez đã ghi tên mình vào lịch sử của môn thể thao này với 2 lần vô địch thế giới thể thức đua 125cc và Moto2 cùng 26 lần nhất chặng, anh là tay đua thành công nhất ở lứa tuổi 20. Marquez đam mê tốc độ từ nhỏ. Ngay từ năm 6 tuổi, Marquez với chiếc moto 50cc cũ mà bố mua cho đã về nhì tại giải vô địch đua xe Motocross Catalan Championship tại quê nhà. Một năm sau, cậu bé Marquez đã tiếp tục vô địch giải đua này. Năm 10 tuổi, Marquez bắt đầu chuyển sang đua xe 125cc và tham dự vào đội tuyển Honda 125GP từ đó. 17 tuổi, Marquez lần đầu tiên vô địch thế giới thể thức 125cc. Với danh hiệu này, Marquez chuyển lên thi đấu ở thể thức Moto2 năm 2011. Với sự hỗ trợ của đội tuyển Repsol, cậu giành được 7 lần nhất chặng, 3 lần về nhì và 1 lần về 3 chặng, được vinh danh là tay đua của năm 2011. Tuy nhiên vì dính tai nạn nên Marquez không thể hoàn thành nốt 2 chặng đua cuối và mất chức vô địch thế giới. Trở lại đường đua sau chấn thương, anh đã giành ngôi vô địch Moto2 và được lên thi đấu MotoGP ngay trong năm sau.


Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN