Quảng Châu sẵn sàng cho lễ khai mạc ASIAD

(Tin tức) - Sân bay Bạch Vân, cửa ngõ đón các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á tham gia Á vận hội (ASIAD) 16, diễn ra tại thành phố Quảng Châu và một số thành phố phụ cận ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 12-27/11, những ngày này như tấp nập hơn bởi sắc phục của cảnh sát kiểm tra an ninh, tình nguyện viên và các vận động viên. Đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, nhiệt tình và chu đáo sẵn sàng hướng dẫn cho bất kỳ ai.



Nghi lễ thực hiện lễ thượng cờ của đoàn TTVN chính thức tham dự
ASIAN Games 16. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN.


Con đường quốc lộ nối sân bay với trung tâm thành phố dài 25 km vừa được nâng cấp, mặt đường phẳng lì, dành hẳn đường ưu tiên cho xe của ASIAD. Loang loáng sau kính xe là hàng cây xanh mát mắt trong tiết trời thu khô ráo và mát dịu. Các tòa nhà hai bên đường cũng đã kịp khoác lên màu áo mới khoe sắc dưới nền trời trong xanh. Pano, biểu tượng về ASIAD 16 với nhiều màu sắc có mặt khắp mọi nơi. Mọi bận rộn lo toan trong đời sống thường ngày của người dân Quảng Châu dường như được gạt sang một bên. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất châu lục vào tối nay, 12/11.

Để đảm bảo môi trường trong lành trong thời gian diễn ra ASIAD và Para Games dành cho người khuyết tật từ ngày 12/11-19/12, chính quyền thành phố đã quy định, kể từ ngày 1/11, tất cả các quầy bán thịt nướng trên phố tạm ngừng kinh doanh, dừng công việc sửa chữa tân trang lại nhà cửa trong phố, cấm lưu hành các loại ô tô chạy bằng dầu điêzen gây ô nhiễm cao, áp dụng phương thức biển số xe chẵn lẻ tham gia giao thông nhằm hạn chế khả năng ùn tắc và giảm khí thải gây ô nhiễm. Khoảng 15 xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ở thành phố Quảng Châu và một số thành phố lân cận như Phật Sơn, Trung Sơn, Giang Môn, Đông Quản và Triệu Khánh cũng nhận được chỉ thị đóng cửa hoặc giảm 50% công suất sản xuất cho đến hết ngày 20/12.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông cũng đã thành lập đội đặc nhiệm gồm các chuyên gia môi trường sẵn sàng hỗ trợ giải quyết và tư vấn về vấn đề môi trường trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 28/10, lực lượng cảnh sát đã tiến hành kiểm tra an ninh hành khách đi tàu điện ngầm trong thành phố. Tại các nhà ga tàu điện ngầm có bố trí máy soi X-quang và chó nghiệp vụ. Nhân viên an ninh tiến hành kiểm tra hành lý và toàn bộ khách đi tàu. Công việc kiểm tra an ninh khách đi tàu điện ngầm sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng. Công tác kiểm tra an ninh được tiến hành thường xuyên tại tất cả các nhà ga, bến xe và bến phà trong thành phố.

Việc bán dao và các dụng cụ cắt gọt cũng được quản lý chặt chẽ. Khách hàng phải đến các cửa hàng được chỉ định để mua dao và phải đăng ký với cảnh sát. Các cửa hàng kinh doanh dao phải lắp hệ thống camera theo dõi và các thiết bị an ninh. Chủ cửa hàng được yêu cầu không bán dao cho vị thành niên hoặc những người bị tâm thần.

Ngày 10/11, Ủy ban tổ chức Á vận hội Quảng Châu (GAGOC) thông báo, sau 6 năm nỗ lực, công tác chuẩn cho ASIAD 16 đã hoàn tất. Từ ngày 5/11, toàn bộ 53 trung tâm thi đấu và 17 trung tâm tập luyện đã được kiểm tra chất lượng và mở cửa để các vận động vào tập luyện. Các dịch vụ cho ASIAD 16 đã sẵn sàng. Ngọn đuốc Đại hội đã đi qua 20 thành phố trong tỉnh Quảng Đông. Lễ khai mạc với chủ đề “Nước” đã hoàn tất sau 4 lần tổng duyệt.

Thành phố Quảng Châu đã sẵn sàng cho ngày khai mạc ASIAD 16.

Vĩnh Hà
(P/v TTXVN từ Quảng Châu, Trung Quốc)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN