Philippines xin lỗi tuyển Việt Nam vì sự cố sân bay, vé xem bán kết lượt về bị 'thổi giá'

Philippines xin lỗi vì sự cố sân bay, vé xem Việt Nam đá bán kết bị thổi giá ‘trên trời’ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 29/11.

Philippines xin lỗi vì sự cố sân bay của tuyển Việt Nam

Việc được tạo điều kiện mở đường bay thẳng từ Hà Nội đi Bacolod thay vì phải theo lịch trình thông thường 3 chặng (Hà Nội – Manila – Bacolod) đã giúp tuyển Việt Nam rút ngắn đáng kể khoảng thời gian tới Bacolod . Tuy nhiên, khi đặt chân tới Bacolod, đội tuyển đã phải chờ đợi khá lâu để làm thủ tục nhập cảnh. Lý do đây là sân bay nội địa nên phải chờ thông tin phản hồi từ cửa khẩu sân bay quốc tế Manila, sau đó mới được phép đóng dấu thông quan.

Phía bạn cũng xin lỗi vì sự bất tiện này, đồng thời linh động tạo điều kiện cho thầy trò HLV Park Hang -seo được nhập cảnh để về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ yêu cầu đội tuyển cử một đại diện ở lại để hoàn tất thủ tục với hải quan của sân bay Bacolod.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam mất khá nhiều thời gian chờ đợi tại sân bay Bacolod.

Bacolod là thủ phủ của tỉnh Negros Occidental- Philippines, từng là một trong những địa điểm tổ chức SEA Games 23. Mặc dù được đánh giá là 1 trong 4 thành phố lớn của Philippines, nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng nơi đây vẫn còn khá khiêm tốn.

Chất lượng sân tập cũng như sân thi đấu chỉ ở mức trung bình. Đây cũng là một trong những khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải vượt qua nếu muốn đạt tới đích đến cuối cùng trong chặng đường chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. Sáng nay, toàn đội nghỉ ngơi hồi phục thể trạng và chiều cùng ngày sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách.

Vé xem Việt Nam đá bán kết bị thổi giá ‘trên trời’

Do việc mua vé online rất khó khăn nên dân phe vé trận bán kết Việt Nam đấu Philippines được dịp thổi giá “cắt cổ”. Cụ thể, 1 cặp giá vé có vị trí đẹp được rao bán với mức từ 3-4 triệu đồng (mệnh giá gốc là 500.000 đồng/ 1 vé). Vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines có 4 mức giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng.

Trước đó, VFF cho biết, trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán. Những khách hàng vượt quá ngưỡng của cổng tiếp nhận thanh toán sẽ tiếp tục chờ và cập nhật để có thể vào giao dịch.

Hệ thống được mở từ lúc 10h00 sáng nay ngày 28/11/2018, đỉnh điểm lúc 10h00 có 130.000 lượt người vào, sau thời điểm đó thì trung bình 45-50.000 người truy cập. Con số này cao gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu. Theo báo cáo của bộ phận kỹ thuật, tính đến 15h30 ngày hôm qua, website www.vebongdaonline.vn đã có 250.000 lượt người vào để tiến hành giao dịch và có tổng 1,7 triệu lượt truy cập.

Vào thời điểm mở bán, số lượng khách truy cập quá đông và tăng đột biến dẫn đến tình trạng tắc nghẽn một phần và nhiều khách hàng cảm thấy không hài lòng. BTC ngay lập tức đã triển khai mở rộng hạ tầng hệ thống để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Lượt truy cập lúc thời gian đỉnh điểm lên tới 1,7 triệu, số lượt người vào website là 250.000 lượt, cao gấp hơn 6 lần công suất tối đa tại Sân vận động Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ ngồi) vì vậy BTC rất mong người hâm mộ hiểu và thông cảm.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội nhà

Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên TV One ngày 26/11, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Edy Rahmayadi chính thức đưa ra lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà: "Tôi xin lỗi người dân Indonesia, chúng tôi luôn muốn làm những điều tốt nhất. Các bạn thất vọng, tôi cũng rất thất vọng".

Khi được hỏi lý do đội tuyển quốc gia sớm phải nhận thất bại tại AFF Cup 2018, ông Edy lại đưa ra một câu trả lời khác: “Chúng tôi đang rất lo lắng. Quá thiếu cầu thủ lớn tuổi tham dự AFF Cup, ít về số lượng và càng nghèo về chất lượng. Khi lựa chọn nhân sự, chúng tôi thậm chí còn sử dụng cả cầu thủ nhập tịch.

Một trong số đó có Elza Wallian nhưng không được lựa chọn tham dự AFF Cup. Đội tuyển quốc gia hiện tại đa phần là các cầu thủ U23 từng chơi tại ASIAD và được tăng cường sức mạnh bởi Alberto Goncalves giờ đã 38 tuổi. Thế nên, chúng tôi chỉ toàn là những cầu thủ non trẻ".

Đình Trọng là 1 trong 5 hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Tờ Fox Sports nhận xét. "Cầu thủ 21 tuổi tỏ ra trưởng thành trong sơ đồ ba trung vệ, trong đó anh đá giữa Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Trần Đình Trọng được thừa nhận theo cách hoàn toàn xứng đáng khi Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng.”

Trong bốn hậu vệ còn lại trong danh sách, Thái Lan chiếm hai người là Pansa Hemviboon và Korrakot Wiriyaudomsiri. Cả hai đều có tên trong đội hình tiêu biểu vòng bảng. Trong đó "tòa tháp" cao 1m90 Hemviboon để lại dấu ấn với hai bàn thắng.

Hậu vệ trái Wiriyaudomsiri giúp người hâm mộ Thái Lan quên Teerathon Bunmathan, cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản. Hai hậu vệ nổi bật còn lại là Safuwan Baharudin (Singapore) và Syahmi Safari (Malaysia).

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia
Theo Thể thao & Văn hóa
3 vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam trước bán kết AFF Cup với Philippines
3 vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam trước bán kết AFF Cup với Philippines

Dù giành ngôi đầu bảng A và giành vé vào bán kết mà chưa để thua bàn nào nhưng không có nghĩa mọi thứ với đội tuyển Việt Nam đều hoàn hảo cho tới lúc này. Có vấn đề được coi là đáng ngại với đội quân của ông Park Hang-seo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN