Phác họa những gương mặt sáng giá tại Olympic PyeongChang 2018

Khoảng 3.000 vận động viên (VĐV) sẽ tranh tài tại Olympic mùa Đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 25/2. Theo AFP, 10 VĐV sau đây là các gương mặt sẽ tỏa sáng tại Thế vận hội lần này.

Nathan Chen (VĐV trượt băng nghệ thuật Mỹ)

VĐV Nathan Chen. Ảnh: nbcnews.com

Với khả năng xoay 5 lần vòng 4 trên không trong 4,5 phút, VĐV 18 tuổi Nathan Chen đã ghi tên mình vào danh sách các ứng cử viên nặng lý cho Huy chương Vàng (HCV) Olympic 2018 sau khi giành được danh hiệu Grand Prix Final đầu tiên.


Để vươn tới HCV Olympic, nhà vô địch Mỹ Nathen Chen đã miệt mài trên sân băng cải thiện kỹ năng trượt băng và trình diễn nghệ thuật để có thể soán ngôi đương kim vô địch Yuzuru Hanyu.


Trong thời gian từ tháng 10 - 12 vừa qua, Chen đã 3 lần chiến tháng tại các giải Grand Prix, đồng thời đánh bại Hanyu, người vừa phải tạm nghỉ thi đấu từ tháng 11 do chấn thương và đang quay trở lại thi đấu để bảo vệ ngôi vị tại Pyeongchang.

Choi Min-Jeong (VĐV trượt băng vòng ngắn Hàn Quốc)

Các vận động viên trượt băng tốc độ cự li ngắn của Hàn Quốc tới làng Olympic ở Gangneung, tỉnh Gangwon, chuẩn bị cho Olympic Pyeongchang. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ở Olympic đầu tiên tại Pyeongchang, Choi được xem là cô gái vàng của Hàn Quốc khi 3 nội dung trượt băng vòng ngắn 500 m, 1.000 m và 1.500 m đều thuộc sở trường của cô. Thậm chí, HCV thứ 4 cũng không nằm ngoài tầm tay nếu cô có thể giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức 3.000 m ngay trên sân nhà.

Martin Fourcade (VĐV trượt tuyết bắn súng Pháp)

Với 11 danh hiệu vô địch thế giới, và 2 HCV tại Olympic Sochi 2014 Martin Fourcade đang ở phong độ đỉnh cao mùa giải này. Hiện Johannes Boe (Na Uy) là chướng ngại duy nhất trên con đường giành lấy vị trí số 1 Olympic lần này của Fourcade. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh nghẹt thở tại Olympic ở Hàn Quốc.


Yuzuru Hanyu (VĐV trượt băng nghệ thuật Nhật Bản)

Là nam VĐV Nhật Bản đầu tiên đoạt HCV Olympic môn trượt băng nghệ thuật, đương kim vô địch Olympic người Nhật Bản Hanyu được kỳ vọng sẽ trở thành VĐV đầu tiên kể từ thời Dick Button năm 1952 hai lần liên tiếp giành danh hiệu này. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng mắt cá chân phải đã khiến anh không thể thực hiện xoay vòng 4 lần liên tiếp trên không trong đợt huấn luyện tháng 11/2017.


Được đánh giá là VĐV trượt băng vĩ đại nhất từ trước đến nay, Hanyeu đã đạt được kỹ thuật điêu luyện cộng thêm khả năng trình diễn biểu cảm khi giành được điểm số kỷ lục cho màn trình diễn trượt băng tự do trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, "Hoàng tử Sân băng" của Nhật Bản có thể sẽ tuột mất ngôi vương nếu như không giữ được phong độ thi đấu tốt nhất trước đối thủ Nathan Chen đến từ Mỹ.

Marcel Hirscher (VĐV trượt tuyết núi cao Áo)

VĐV Marcel Hirscher. Ảnh: eurosport.com

Với thành tích kỷ lục 6 lần vô địch thế giới, dường như không gì có thể ngăn cản Marcel Hirscher nối dài chuỗi thành tích trong mùa giải này. Thành tích 55 lần giành chiến tháng tại các giải thế giới, VĐV 28 tuổi đã san bằng kỷ lục của người đồng hương Hermann Maier và hiện chỉ thua kỷ lục gia Thụy Điển Ingemar Stenmark.


Tuy nhiên, Hirscher lại không mấy may mắn ở đấu trường Thế vận hội, khi HCB ở nội dung trượt băng xuống dốc có chương ngại vật tại Sochi là huy chương duy nhất của anh. Trong các kỳ Olympic 2010 và 2014, anh đều lỡ mất các huy chương khi cán đích ở vị trí thứ 4.


Do đó, Olympic Pyeongchang lần này sẽ là cơ hội để Hirscher đoạt lấy HCV cá nhân đầu tiên.

Kjetil Jansrud (VĐV trượt núi cao Na Uy)


Trong bảng thành tích của mình tại các kỳ Olympic, Jansrud đã giành HCV ở nội dung super G và HCĐ trượt tuyết đổ dốc tại Sochi 2014, và HCB trượt băng xuống dốc chướng ngại vật 2010. Nổi tiếng và khả năng trình diễn biến hóa, anh cũng đã giành chiến thắng ở nội dung trượt xuống dốc trong đợt huấn luyện Olympic vào tháng 2 năm ngoái.

Chloe Kim (VĐV trượt ván tuyết của Mỹ)

VĐV Chloe Kim. Ảnh: nbcolympics.com

Từng tham dự Sochi khi mới 14 tuổi, Kim giờ đây đã trở thành chuyên gia lướt ván tuyết với màn trình diễn ấn tượng trong những tháng vừa qua. Cô từng 4 lần quán quân Giải Thể thao mạo hiểm mùa Đông. Trong Olympic Thiếu niên mùa Đông 2016, cô từng giành HCV nội dung lướt ván tuyết và trượt tuyết tự do.

Alina Zagitova (VĐV trượt băng nghệ thuật Nga)

Sau chiến tháng đầy nghẹt thở trước Evgenia Medvedeva tại Moskva vào tháng trước,Alina Zagitovatham dự Olympic năm nay với tư cách là nhà vô địch châu Âu. Với màn trình diễn xuất sắc đầu mùa giải năm nay, chướng ngại lớn nhất của Zagitova tại Thế vận hội ở Hàn Quốc cũng chính là là Medvedeva, cựu vô địch châu Âu 2 năm liên tiếp và là người bạn thân thiết trong đội tuyển.

Mikaela Shiffrin (VĐV trượt tuyết núi cao Mỹ)

Mới 22 tuổi, song Shiffrin đã thu về được 41 chiến thắng tại các giải thế giới, chủ yếu là nội dung slalom (trượt băng xuống dốc có chướng ngại vật). Năm nay Shiffrin quyết định thử thách ở các nội dung tốc độ để làm phong phú thêm bộ sưu tập giải thưởng.

Lindsey Vonn (VĐV trượt tuyết núi cao Mỹ)

VĐV Lindsey Vonn. Ảnh: wavy.com

VĐV người Mỹ 33 tuổi đã giành tổng cộng 4 cúp vô địch Thế giới và 1 HCV Olympic trong Thế vận hội 2010 ở nội dung trượt tuyết đổ dốc. Mặc dù đã để lỡ nhiều nội dung thi đấu trong Thế vận hội 2014 do chấn thương, song cô đã trở thành một trong những nữ VĐV nổi tiếng nhất thế giới. Với 81 chiến thắng tại các giải vô địch Thế giới, Lindsey Vonn đang tiến gần đến kỷ lục của Ingemar Stenmark và hướng tới chặng đua Olympic cuối cùng tại Hàn Quốc.


TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc sẵn sàng cho một kỳ Olympic mùa Đông lịch sử
Hàn Quốc sẵn sàng cho một kỳ Olympic mùa Đông lịch sử

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đã sẵn sàng để trở thành một kỳ Olympic mùa Đông lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN