Paralympic Tokyo 2020: Cơ hội cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chỉ còn duy nhất một cơ hội để dành thêm huy chương tại Paralympic Tokyo 2020 khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hải thi đấu ở nội dung đẩy tạ nữ, hạng thương tật F57.

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Nguyễn Thị Hải sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 9h48 (giờ địa phương) tại Sân vận động Quốc gia ở Tokyo cùng với 19 đối thủ khác, trong đó có những đối thủ rất mạnh như Ortiz Hernandez của Mexico, người có thành tích tốt nhất lên tới 11,50m, cao hơn 2,83m so với thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hải, hay vận động viên Saifi Nassima của Algeria với thành tích tốt nhất là 11,18m và Iyizi Eucharia của Nigeria với thành tích tốt nhất là 11,11m. Do vậy, chắc chắn Nguyễn Thị Hải sẽ phải cố gắng hết sức để vượt qua chính mình thì mới có cơ hội giành được huy chương.

Chú thích ảnh
Vận động viên Nguyễn Thị Hải tại Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, hôm 28/8, Nguyễn Thị Hải cũng thi đấu ở nội dung ném đĩa của nữ, hạng thương tật F57, nhưng chỉ đạt thành tích cao nhất là 27,93m, xếp ở vị trí thứ 9/12.

 Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Hai VĐV môn bơi 'mở hàng' cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên
Hai VĐV môn bơi 'mở hàng' cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên

Sau lễ khai mạc khai mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo với chủ đề “We Have Wings” (Chúng ta có những đôi cánh), ngày 25/8, các vận động viên (VĐV) thể thao người khuyết tật sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên của kỳ Paralympic thứ 16, trong đó 2 VĐV môn bơi sẽ “mở hàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN