Paralympic PyeongChang 2018: Lượng vé bán ra đạt mức kỷ lục

Ban tổ chức Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2018 ngày 13/3 cho biết, lượng vé bán ra cho sự kiện thể thao này đã vượt quá con số 320.000 vé, mức kỷ lục tại một kỳ Paralympic mùa Đông.

Các vận động viên Nhật Bản diễu hành tại lễ khai mạc Paralympic mùa Đông 2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến ngày 12/3, lượng vé bán ra của Paralympic PyeongChang đã đạt 320.531 vé, vượt qua cả lượng vé của Paralympic mùa Đông Sochi năm 2014 là 316.200 vé, gấp đôi con số của Paralympic Torino năm 2006.

Ban tổ chức cho biết lễ khai mạc ngày 9/3 có khoảng 21.000 người tham gia, trong khi 105.966 người đã mua vé trong 3 ngày tranh tài đầu tiên. Ước tính 90% số vé của Paralympic PyeongChang đã được bán hết.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parsons khẳng định nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả mà các vận động viên có những màn trình diễn tuyệt vời.

Trong bối cảnh sự kiện thể thao này giành được sự chú ý của các vận động viên, các quốc gia, truyền thông hơn bao giờ hết, lượng vé bán ra đã tăng lên nhanh chóng. Ông bày tỏ hy vọng lượng vé bán ra sẽ tiếp tục tăng lên khi còn 6 ngày thi đấu nữa.

TTXVN/Báo Tin tức
Đoàn VĐV Mỹ có ngày khởi đầu thuận lợi tại Paralympic
Đoàn VĐV Mỹ có ngày khởi đầu thuận lợi tại Paralympic

Giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đoàn vận động viên (VĐV) của Mỹ đã có ngày khởi đầu thuận lợi, tạm thời đứng đầu bảng tổng sắp huy chương của Olympic mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2018 tại PyeongChang (Hàn Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN