Lễ khai mạc Paralympic Pyeongchang 2018 tôn vinh nhiệt huyết của con người

Tối 9/3, Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2018 đã khai mạc tại thành phố PyeongChang với chủ đề "Nhiệt huyết đưa ta đến hành động".

Màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại tại lễ khai mạc Paralympic mùa Đông 2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn ra tại sân vận động Olympic Pyeongchang, cũng chính là địa điểm tổ chức lễ khai mạc Olympic Pyeongchang hồi tháng 2 vừa qua, lễ khai mạc Paralympic đầy sắc màu là câu chuyện về giấc mơ và hy vọng nhằm tôn vinh nhiệt huyết vượt qua hoàn cảnh của những vận động viên khuyết tật.

Các trận tranh tài tại Paralympic Pyeongchang 2018 sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ 9 - 18/3, với sự tham gia của khoảng 570 vận động viên đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 6 nội dung. Paralympic Pyeongchang 2018 là kỳ Paralympic đầu tiên mà Triều Tiên tham gia với 6 vận động viên.

Các nghệ sĩ trình diễn tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, phát biểu trước thềm lễ khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi các vận động viên tham gia Paralympic Pyeongchang chào đón đoàn Triều Tiên trong lần đầu tiên tham gia giải đấu này. Ông nhấn mạnh 2 giải đấu thể thao Olympic và Paralympic mùa Đông tại Pyeongchang đã giúp tạo cơ hội cho "một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân hóa trở thành hiện thực".

Đoàn vận động viên Triều Tiên diễu hành tại lễ khai mạc Paralympic mùa Đông 2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết các sự kiện thể thao tại Pyeongchang sẽ giữ vững tinh thần của giải đấu Paralympic là bình đẳng, hòa hợp, hòa bình và tôn vinh năng lực vượt lên trên hoàn cảnh của con người.

Cũng giống như trong thời gian diễn ra Olympic Pyeongchang 2018, bên lề Paralympic lần này cũng có rất nhiều sự kiện văn hóa đa dạng được tổ chức tại các khu thi đấu. Trong đó, công viên Olympic Gangneung và Plaza Olympic Pyeongchang mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

TTXVN/Báo Tin tức
Paralympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên không diễu hành chung trong lễ khai mạc
Paralympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên không diễu hành chung trong lễ khai mạc

Ngày 8/3, Ủy ban Paralympic Hàn Quốc (KPC) cho biết, hai miền Triều Tiên đã quyết định không diễu hành chung trong lễ khai mạc của Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2018 dự kiến diễn ra tại thành phố PyeongChang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN