Paralympic Paris 2024 đặt mục tiêu lập kỷ lục về doanh số vé

Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons ngày 27/8 cho biết Đại hội Thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Paris 2024 đặt mục tiêu bán hết 2,8 triệu vé trước khi sự kiện này khai màn, để vượt qua con số kỷ lục được thiết lập tại kỳ đại hội tại London (Anh) năm 2012.

Chú thích ảnh
Trụ sở ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 tại Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Paralympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 - 28/9/2024, tuy nhiên vé dự khán sự kiện này sẽ bắt đầu được bán vào tháng 10 tới.

Phát biểu với báo giới khi chỉ còn đúng 1 năm nữa sẽ diễn ra kỳ đại hội này, ông Parsons nhấn mạnh: “Tham vọng của chúng tôi là bán được hết 2,8 triệu vé, qua đó đưa Paralympic Paris trở thành kỳ đại hội số 1 về doanh số vé. Trước đó, Paralympic London 2012 đã lập kỷ lục với 2,7 triệu vé bán ra. Tại những kỳ thế vận hội này, chúng tôi muốn bán hết vé trước khi diễn ra lễ khai mạc”.

Chiến lược của Ban tổ chức Paralympic năm tới là thiết lập giá vé phải chăng, trong đó mức thấp nhất là 15 euro (hơn 16,2 USD), đồng thời xây dựng cảnh quan ngoạn mục tại những địa điểm mang tính biểu tượng cho các cuộc tranh tài, chẳng hạn như Roland Garros cho môn quần vợt xe lăn hay tháp Eiffel cho môn bóng đá 5 người.

Olympic và Paralympic Paris 2024 sẽ là những kỳ đại hội đầu tiên có khán giả tham dự, kể từ sau Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, khi quy mô tổ chức bị hạn chế đáng kể và không có khán giả vào sân do đại dịch COVID-19.

Ông Parsons khẳng định: “Sau hai kỳ thế vận hội, khán giả đã quay trở lại... với những địa điểm gây choáng ngợp ở trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ có sự tập hợp của giữa những khách du lịch có mặt tại Paris, cũng như những người đến đây để xem Thế vận hội, và tất cả sẽ cùng nhau tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Tại kỳ đại hội này, các vận động viên cũng sẽ có chất lượng cao hơn. Nếu bạn so sánh chất lượng của các vận động viên và màn trình diễn nói chung của 22 môn thể thao với lần gần chúng ta có khán giả tham dự là tại Rio 2016, thì mọi thứ lần này thậm chí còn tốt hơn nhiều".

Thanh Phương (TTXVN)
Thêm một sự kiện thi bơi thử nghiệm trước thềm Olympic Paris 2024 bị hủy
Thêm một sự kiện thi bơi thử nghiệm trước thềm Olympic Paris 2024 bị hủy

Ngày 20/8, ban tổ chức đã buộc phải thông báo hủy chặng bơi của một sự kiện thi đấu thể thao 3 môn phối hợp tiếp sức, dự kiến diễn ra trên sông Seine (Paris, Pháp) do nước sông ô nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN