Olympic PyeongChang 2018: Thế vận hội mùa Đông lớn nhất trong lịch sử

Ban tổ chức Olympic PyeongChang 2018 ngày 28/1 cho biết sự kiện thể thao toàn cầu lần này chắc chắn sẽ là Thế vận hội mùa Đông lớn nhất trong lịch sử về số lượng các quốc gia và số vận động viên tham dự.

Người dân Hàn Quốc chào mừng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Gangneung, cách thủ đô Seoul khoảng 237 km về phía đông. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo ban tổ chức, đã có gần 3.000 vận động viên (VĐV) thuộc 95 quốc gia đã đăng ký tham dự  Olympic PyeongChang 2018 vào tháng 2 tới.

Thời hạn cuối cùng để hoàn thành đăng ký tham gia là 6 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 29/1.

Trước đó, Olympic mùa Đông Sochi 2014 đã lập kỷ lục khi có 2.800 VĐV của 88 quốc gia tham dự.

Olympic PyeongChang 2018 cũng sẽ là Thế vận hội có số huy chương vàng nhiều nhất so với bất kỳ Thế vận hội mùa Đông nào với 102 huy chương, nhờ việc bổ sung một số môn thi đấu.

Mỹ sẽ cử đoàn VĐV gồm 242 người tham dự Olympic mùa Đông 2018. Đây là đoàn thể thao đông nhất từ trước tới nay của Mỹ, cũng như của bất cứ quốc gia nào khác, từng tham dự Olympic mùa Đông.

Canada, một quốc gia có thế mạnh về các môn thể thao mùa Đông khác, có khoảng 230 VĐV tham dự.

Trong khi đó, Nhật Bản dự kiến sẽ đưa 123 VĐV tham dự, nhiều nhất cho bất kỳ Thế vận hội mùa Đông nào được tổ chức ở nước ngoài.

Triều Tiên dự kiến cử 22 VĐV tranh tài 3 môn ở Olympic PyeongChang, trong đó có 12 VĐV nữ tham gia khúc côn cầu trên băng.

TTXVN/Báo Tin tức
Olympic PyeongChang 2018: Đoàn tiền trạm Triều Tiên đánh giá cao công tác chuẩn bị
Olympic PyeongChang 2018: Đoàn tiền trạm Triều Tiên đánh giá cao công tác chuẩn bị

Ngày 27/1, phái đoàn Triều Tiên đã trở về sau chuyến tiền trạm kéo dài 3 ngày nhằm chuẩn bị cho đoàn biểu diễn của nước này tới Hàn Quốc tham gia Olympics mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra từ ngày 9-25/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN