Những sự cố trọng tài ở giải hạng Nhất 2011

Kể từ khi giải hạng Nhất 2011 khởi tranh đến nay, đã có 6 vòng đấu xảy ra những sự cố trọng tài nổi cộm.

Vòng 6, CLB Đồng Nai từng phản ánh trọng tài Đỗ Văn Hiếu bắt chính trận XMF.Tây Ninh-Đồng Nai trong tình trạng có hơi men dẫn tới cầm còi thiếu chính xác. Cũng ở vòng này, CLB TPHCM cho rằng trọng tài Đinh Hải Dương đã bắt oan họ một quả penalty trong trận đấu với TDC.BD.

Các cầu thủ Đồng Nai (áo đỏ) phản ứng quyết định của trọng tài ở vòng 6. Ảnh: Thethaovanhoa.vn

Vòng 8, trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị tố cáo rằng đã có những phán xét có lợi cho đội chủ nhà Hà Nội trong trận đấu với TP.HCM mà đỉnh điểm là việc ông công nhận bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà, bất chấp việc tiền đạo của đội chủ nhà đã phạm lỗi đẩy sau với hậu vệ đội khách. Sau đó, Ngọc Tùng và Jackson phải nhận thẻ đỏ rời sân vì phản ứng với trọng tài và trả đũa với cầu thủ đội chủ nhà.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên (thứ 2 từ phải qua) liên quan ít nhất tới 2 trận đấu gây tranh cãi ở giải hạng Nhất mùa này. Ảnh: VSI

Vòng 16, đến lượt đội chủ nhà K.KG phàn nàn rằng ở phút thứ 90+3, 1 cầu thủ của đội chủ nhà đã bị hậu vệ đội khách Than Quảng Ninh phạm lỗi kéo người trong vòng 5m50, nhưng đã không có tiếng còi nào của trọng tài Đinh Văn Dũng được cất lên.

Vòng 17, trọng tài Kiều Việt Hùng bị CĐV trên sân Long Xuyên phản ứng dữ dội sau trận đấu khi thổi thiên vị cho đội khách SG.XT quá rõ rệt, đặc biệt là ở tình huống phút 90+1, khi cầu thủ Thanh Tiến (An Giang) bị hậu vệ của SG.XT phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không những không có penalty cho đội chủ nhà mà Thanh Tiến còn được trọng tài Việt Hùng “tặng” cho một thẻ vàng.

Nhiều lần ở mùa bóng năm nay SG.XT được hưởng lợi từ quyết định của các trọng tài. Ảnh: Quang Nhựt

Cách đây 4 vòng đấu, trọng tài Nguyễn Trung Kiên cũng đã có 2 quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa SQC.BĐ và K.KG. Quyết định thứ nhất không công nhận bàn thắng hợp lệ ở phút thứ 9 của K.KG vì cho rằng cầu thủ của đội khách đã rơi vào thế việt vị. Còn quyết định thứ hai là việc cho SQC.BĐ được hưởng một quả phạt sát vòng 16m50 để từ đó đội bóng đất võ ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Và gần đây nhất ở vòng đấu vừa qua, HLV Lại Hồng Vân (K.KG) cũng bất bình với trọng tài Thanh Nghĩa vì đã thổi ép đội khách và không cho K.KG được hưởng quả penalty mười mươi trong trận đấu giữa Hà Nội và K.KG. Còn trong trận đấu giữa M.NĐ và An Giang, cầu thủ và HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang) cũng đã phản ứng quyết liệt bởi trọng tài Trần Văn Lập đã cho bù giờ thêm tới 11 phút để rồi ở những phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà M.Nam Định ghi được bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 3-2.

Thành Quang

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN