Nhà đài nói gì về nguy cơ dừng phát sóng trực tiếp Ngoại hạng Anh?



Vừa qua, Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử đã gửi công văn yêu cầu các nhà đài đang phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh có biện pháp ngăn chặn sau khi có một số bảng quảng cáo xuất hiện bằng tiếng Việt, với nội dung khuyến khích khán giả tham gia xuất hiện trong loạt trận ngày 11/9.

 

Sau khi nhận được công văn, ngày 26/9 VTV đã có văn bản phúc đáp và nhanh chóng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tìm giải pháp ngăn chặn. Bên cạnh việc rà soát, trao đổi lại với đối tác cung cấp bản quyền. Phương án phát chậm các trận đấu giải ngoại hạng, thay vì phát sóng trực tiếp cũng đã được tính đến. Dưới đây là một số ý kiến xung quanh vấn đề này.
 
 Khán giả Việt Nam có thể không còn được xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh
 

Trao đổi với báo chí hôm qua (28/9), Tổng giám đốc VSTV (đơn vị sở hữu K+) Cao Văn Liết cho biết: “Khi đã có ý kiến chỉ đạo từ cơ quan quản lý, chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét tìm ra các biện pháp ngăn chặn, nhưng đây cũng là một việc làm không hề đơn giản. Để giải quyết vấn đề này, có thể K+ sẽ không chọn phát sóng trực tiếp các trận đấu có đối tác tài trợ là hãng cá cược xuất hiện thời gian qua…”.

 

Đơn vị sở hữu bản quyền đề ra giải pháp truyền hình trực tiếp tránh các CLB có đối tác tài trợ là hãng cá cược, nhưng để thực hiện được lại chẳng hề đơn giản khi trong nhóm này có sự góp mặt của Chelsea, đội bóng thuộc nhóm “đại gia” giải Ngoại hạng Anh. Cũng theo lời ông Liết, giải pháp tốt nhất là trao đổi lại với MP&Silva (đơn vị nắm giữ bản quyền) đề nghị đơn vị này tác động đến BTC giải Ngoại hạng Anh.

 

Cùng chung quan điểm, Phó TGĐ truyền hình kỹ thuật số (VTC) Vũ Quang Huy phát biểu: “VTC vẫn chưa nhận được công văn chỉ đạo từ Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tuy nhiên tôi cho rằng việc can thiệp bằng biện pháp kỹ thuật là không đơn giản khi bảng quảng cáo xuất hiện không cố định thời gian, không tuân theo nguyên tắc nào.

 

Nếu muốn ngăn chặn tình trạng này, các đơn vị đang cùng khai thác phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh chỉ còn sự lựa chọn ngồi lại cùng nhau và đề nghị đơn vị phân phối có ý kiến can thiệp, để BTC có thể xem xét hạn chế hoạch không tiếp tục quảng cáo…”.

 

Trong lúc các đài truyền hình chưa tìm ra được giải pháp can thiệp, Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử vẫn kiên quyết chỉ đạo các đơn vị đang khai thác bản quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh giải quyết triệt để vấn đề này. Trao đổi với báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử Lưu Vũ Hải cho biết:

 

“Dù vô tình thì việc phát sóng các thông tin có dòng chữ chạy bằng tiếng Việt như các cơ quan thống tấn phản ánh đều không được phép. Về mặt luật pháp, khi đã có quy định chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ. Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử đánh giá rất cao những phản ứng tích cực mà VTV đưa ra sau khi nhận được công văn…”.

 

Ông Hải khẳng định sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị khai thác bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh thực hiện đúng quy định ban hành. Ngoài các đơn vị trực thuộc VTV, hiện VTC, đài PT-TH Hà Nội, HTV cũng thực hiện việc phát sóng trực tiếp giải đấu này.

 

Quang Vinh

Theo Dân Trí

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN