Nguyên nhân khiến đội tuyển bóng đá Đức không còn là thế lực hùng mạnh

Đức bị loại khỏi World Cup 2022 theo cách tương tự như ở Nga 4 năm trước. Sẽ có một cuộc điều tra về bóng đá Đức, nhưng có lẽ sự thật đơn giản là Đức không còn là thế lực hùng mạnh của bóng đá thế giới.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Đức thất vọng sau khi bị loại ở ngay vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Twitter

Việc đội tuyển bóng đá Đức bị loại khỏi World Cup năm nay là bước ngoặt mới nhất trong bốn năm đầy biến động. Cũng giống như ở Nga, Đức bị loại ở ngay vòng bảng World Cup. Mặc dù đánh bại Costa Rica 4-2 tối 1/12, nhưng Đức vẫn không thể đi tiếp vào vòng trong.

Lần này, bị loại khỏi World Cup có lẽ còn đau đớn hơn bởi tuyển Đức đã để vận mệnh của mình vào tay kẻ khác và phải trả giá đắt sau thất bại trước Nhật Bản và hòa với Tây Ban Nha.

Bị loại ở vòng bảng tại 2 kỳ World Cup liên tiếp và bị loại ở Vòng 16 đội tại giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) mùa Hè năm ngoái, Đức đã chứng minh một điều: họ không còn là một đội tuyển mạnh.

Bất chấp nỗ lực hết mình của tiền đạo Niclas Füllkrug, Đức không có trung phong (số 9) đích thực. Ở hàng phòng ngự, chỉ có hậu vệ Antonio Rüdiger là người kế nhiệm đủ tốt trong thế hệ sau thời Mats Hummels. Tình trạng lộn xộn ở vị trí hậu vệ phải kể từ khi Joshua Kimmich chuyển lên chơi ở vị trí tiền vệ là một thảm họa và thiếu chất lượng thực sự ở vị trí hậu vệ cánh nói chung đã trở thành vấn đề với Đức.

Thất bại của Đức có lẽ còn đến từ việc đào tạo bóng đá trẻ ở Đức. Với sự ra đời của các học viện bóng đá vào đầu những năm 2000, hệ thống đào tạo của Đức đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ có năng khiếu về kỹ thuật và thông minh về mặt chiến thuật. Điều này một phần đã dẫn đến vinh quang vào năm 2014 nhưng kể từ đó, Đức đã bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Các cuộc cải cách đang được thực hiện, nhưng sẽ mất ít nhất một thập kỷ mới "đơm hoa kết trái".

Bên cạnh đó, huấn luyện viên (HLV) cũng là một vấn đề. Đức bị "mắc kẹt" quá lâu dưới thời HLV Joachim Löw (HLV đội tuyển Đức từ năm 2006 - 2021). Sự xuất hiện của Hansi Flick, HLV đã thành công ở CLB Bayern Munich, đã mang đến nhiều hy vọng.

Thay vào đó, triết lý bóng đá của ông Flick thể hiện ở Qatar đã không tạo ra sự đột biến. Ông Flick phải chịu một phần trách nhiệm trong thất bại của đội tuyển Đức vì một số lựa chọn nhân sự gây tranh cãi với cảnh báo rằng đội tuyển Đức không phải như Bayern Munich.

Những điều trên dẫn đến một kết luận rõ ràng nhưng đáng ngạc nhiên rằng trong bối cảnh của các trận thi đấu quốc tế hiện tại, Đức không còn là một đội bóng mạnh. Các số liệu thống kê đã chứng minh điều đó: Đức chỉ có 3 trận thắng trong 10 trận gần nhất tại giải đấu. Toàn đội cũng biết điều đó, thể hiện qua những bình luận của tiền vệ Ilkay Gündogan và thủ môn Manuel Neuer sau trận thua Nhật Bản. Màn trình diễn trước Tây Ban Nha đã chứng tỏ điều này cho cả đội và huấn luyện viên trưởng.

Dù thế nào đi chăng nữa, một sự thật lâu nay vẫn tồn tại trong đội tuyển Đức giờ đã lộ ra và không thể phủ nhận: Đức không còn là một đội bóng hàng đầu thế giới.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo dw.com)
WORLD CUP 2022: Bàn thắng lịch sử của Nhật Bản gây tranh cãi  
WORLD CUP 2022: Bàn thắng lịch sử của Nhật Bản gây tranh cãi  

Đội tuyển Nhật Bản một lần nữa ngược dòng tại World Cup 2022. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 của họ vẫn đang khiến nhiều người hoài nghi về tính hợp lệ. Công nghệ VAR cũng đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN