Neymar muốn nối bước Pele

Thần đồng người Braxin Neymar (ảnh) đang là cái tên thuộc hàng “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng, khi cả Real Madrid lẫn Chelsea đều đang tranh giành cầu thủ này. Nhưng vào thời điểm hiện tại, điều mà Neymar quan tâm nhất không phải là việc chuyển tới Bernabeu hay Stamford Bridge, mà là giấc mơ vô địch Copa Libertadores, để sánh với thành tích của Vua Pele.

Ảnh: AFP/ TTXVN


Trận chung kết lượt đi Copa Libertadores, giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ, tương đương Champions League của châu Âu, giữa Santos của Neymar với Penarol của Urugoay diễn ra rạng sáng nay. Nếu Santos giành chức vô địch thì đó sẽ là lần đăng quang đầu tiên của đội bóng Braxin kể từ sau thời Pele những năm 1960. Vua bóng đá Pele đã giúp Santos hai lần lên ngôi tại giải đấu này vào các năm 1962 và 1963. Và từ đó đến nay, Santos mới lại có cơ hội giành chức vô địch, mà hành trình của họ vào đến trận chung kết gắn liền với tài năng của Neymar.

Tuần trước, Neymar cũng đã tỏa sáng trong trận đấu chia tay huyền thoại Ronaldo “béo”. Đó là một hình ảnh đầy ý nghĩa, bởi Neymar được xem là người sẽ kế tục những huyền thoại như Pele và Ronaldo. Người Braxin coi thần đồng này là niềm hy vọng lớn nhất của xứ sở samba tại World Cup 2014 tổ chức trên sân nhà, hay gần hơn cả là Copa America diễn ra tháng tới ở Áchentina.

Thực tế thì trước Neymar, người Braxin cũng đã đặt hy vọng vào một thần đồng khác của Santos là Robinho. Thậm chí, Robinho chính là người tỏa sáng giúp Braxin giành chức vô địch Copa America 2007, giải đấu mà anh đã giành ngôi Vua phá lưới. Tuy nhiên, từ sau chiến công đó, Robinho đã dường như “lặn mất tăm”.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Robinho không đáp ứng được kỳ vọng là vì anh đã chuyển tới thi đấu tại châu Âu từ quá sớm. Năm 2005, cầu thủ này chuyển từ Santos đến Real với giá 25 triệu euro, khi mới 21 tuổi. Ở độ tuổi đó, Robinho chưa có đủ độ chín chắn cần thiết để có thể trụ được ở một môi trường khắc nghiệt như ở Real. Không tìm được chỗ đứng tại đây, Robinho đã tìm đường sang Man City, song đó lại càng là một sai lầm lớn hơn, bởi nước Anh không phù hợp với những cầu thủ thiên về kỹ thuật. Chỉ khi chuyển đến Milan mùa giải vừa qua, Robinho mới phần nào tìm lại được niềm vui chơi bóng.


Chính vì thế, những gì đã xảy ra với Robinho chính là bài học quý giá đối với Neymar. Tiền đạo này năm nay mới có 19 tuổi, tức còn trẻ hơn hai tuổi so với thời điểm Robinho rời quê nhà tới châu Âu. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo, nếu Neymar chuyển tới Real hay Chelsea ngay từ bây giờ thì rất có thể anh sẽ sa vào vết xe đổ của người đàn anh. Chính vì thế, Neymar cần phải hết sức tỉnh táo, trước những cám dỗ của tiền bạc và danh vọng.

Trước đây, Pele gần như gắn bó trọn đời với Santos, chỉ khi chuẩn bị treo giày thì mới sang Mỹ đá cho Cosmos, vậy mà vẫn trở thành “Vua”. Neymar không nhất thiết phải “chung tình” như Pele, bởi bóng đá ngày nay đã đổi thay nhiều. Nhưng lựa chọn thời điểm ra đi cho đúng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nếu không muốn nói là quyết định tới sự phát triển của cầu thủ này.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN