Nếu Myanmar có thêm chân sút này, Aung Thu sẽ càng nguy hiểm

Myanmar có 2 tiền đạo sáng giá là Kyaw Ko Ko và Aung Thu nhưng ở AFF Cup 2018, chỉ có 1 cầu thủ được trọng dụng trong khi người còn lại phải ngồi nhà.

Tiền đạo Kyaw Ko Ko (25 tuổi) từng được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá Myanmar. Thế nhưng Kyaw Ko Ko đã không thể đáp ứng kỳ vọng trên. Anh thậm chí đã bị che mờ bởi sự xuất hiện của một tài năng bóng đá, đó là Aung Thu.

Kyaw Ko Ko đã bị gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2016 và vắng mặt ở AFF Cup 2018 vì chấn thương. Trong khi đó, Aung Thu đang là cầu thủ xướng lĩnh hàng công của Myanmar ở giải đấu này. Sẽ không quá lời nếu cho rằng, việc Kyaw Ko Ko bị thất sủng ở đội tuyển Myanmar đã tạo cơ hội cho Aung Thu vươn lên. Tuy nhiên nguyên nhân nào khiến Kyaw Ko Ko mất vị trí thi đấu ở đội tuyển Myanmar vào tay Aung Thu?

Màn trình diễn ở cấp CLB

Chú thích ảnh
Kyaw Ko Ko không góp mặt ở AFF Cup 2018.

Sinh ra ở Amarapura, Kyaw Ko Ko gia nhập CLB Zeyar Shwe Myay khi anh còn là một cầu thủ trẻ và vào năm 2010, Kyaw đã đá trận ra mắt cho đội bóng này. Anh đã ghi được 18 bàn trong 41 trận đấu cho Kyaw Ko Ko.

Vào năm 2013, Kyaw gia nhập CLB ở giải VĐQG Myanmar, Yangon United. Đây là đội bóng mà anh khoác áo nhiều nhất trong sự nghiệp của mình. Kyaw đã thi đấu 120 trận và ghi 49 bàn thắng, giúp Yangon United 2 lần đăng quang giải VĐQG Myanmar. Đến năm nay, sự nghiệp của Kyaw bước sang trang mới khi anh chuyển sang Thái Lan để chơi cho CLB Chiangrai United. Tuy nhiên tại đây, Kyaw đã không gặp thuận lợi. Anh đã không ghi được bàn thắng nào trong 7 lần ra sân cho đội bóng của Thái Lan. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Kyaw không phải là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng tiền đạo của Chiangrai United. Thậm chí Kyaw còn bị chấn thương đầu gối vào tháng 4/2018 và anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Trong khi đó, sự nghiệp của Aung Thu thì lại lên như diều gặp gió. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 24 bàn trong 58 trận đấu cho Yadanarbon. Sau đó, anh chuyển tới chơi ở Thái Lan cùng thời điểm với Kyaw. Mặc dù Police Tero không phải là một trong đội bóng mạnh nhất ở Thái Lan, tuy nhiên Aung Thu có phong tốt ở đây.

Anh đã ghi 11 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo trong năm 2018 cho Police Tero. Thậm chí, Muangthong United, đội bóng lớn của Thái Lan, cũng phải để mắt tới tiền đạo của Myanmar.

Kyaw Ko Ko gây thất vọng ở đội tuyển Myanmar

Chú thích ảnh
Kyaw bị cho là mắc bệnh ngôi sao.

Ở tuổi 17, Kyaw đã được tham dự AFF Cup 2010. Ở giải đấu đó, Myanmar xếp bét bảng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đấu.

Nhưng 1 năm sau đó là khoảng thời gian đỉnh cao của Kyaw trong màu áo ĐTQG khi anh ghi 5 bàn và giúp Myanmar giành HCĐ ở SEA Games 2011. Anh kết thúc giải đấu đó với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ 2 của giải. Nhưng sau đỉnh cao, sự nghiệp của Kyaw có nhiều nốt trầm. Anh đã bị chấn thương hành hạ và bỏ lỡ AFF Cup 2012. Ở AFF Cup 2014, Kyaw đã góp mặt nhưng Myanmar một lần nữa xếp bét bảng, trong khi Kyaw chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11m trong trận thua 2-4 trước Singapore.

Nhiều người tin rằng Kyaw sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2016, nhưng các CĐV của Myanmar đã phải thất vọng. Kyaw thậm chí còn không được triệu tập vào đội tuyển ở giải đấu năm đó khi mà HLV Gerd Zeise nhận xét anh là “cầu thủ không có tinh thần đồng đội”.

“Kyaw thích đá theo ý mình chứ không tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đưa ra. Cậu ấy la hét với các cầu thủ trẻ và quát tháo với những HLV người bản địa. Điều này là không được phép xảy ra ở đội tuyển và đó là lí do vì sao cậu ấy bị gạch tên”, ông Zeise tiết lộ.

“Tôi đã quyết định để Kyaw ngồi nhà dựa trên quan điểm cá nhân lẫn phương diện chiến thuật. Tôi không hề thấy nhớ Kyaw vì cậu ấy chẳng hề thi đấu tốt. Kyaw có thời điểm chơi rất tốt nhưng hầu hết thời gian, cậu ấy thi đấu không theo chỉ đạo”, ông Zeise khẳng định.

Aung Thu có phong độ cao ở ĐTQG

Chú thích ảnh
Aung Thu luôn tỏa sáng khi đội tuyển Myanmar cần tới anh.

Kyaw ghi 14 bàn cho đội tuyển Myanmar trong 47 trận đấu, trong khi Aung Thu ghi 9 bàn trong 29 lần khoác áo ĐTQG. Về hiệu suất ghi bàn thì cả hai không có sự khác biệt nào. Trung bình cứ 3 trận, Aung Thu và Kyaw lại nổ súng. Nhưng về sự ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển, Aung Thu rõ ràng xếp trên Kyaw.

Trong số 9 bàn thắng ghi cho Myanmar, Aung Thu đã có 5 bàn thắng vào lưới các đội bóng lớn là Lebanon, Kyrgyzstan, Thái Lan, Việt Nam và Singapore ở vòng loại FIFA World Cup 2018. Phần lớn các bàn thắng của Kyaw được ghi ở những trận giao hữu và trước các đội bóng được đánh giá thấp là Brunei, Lào và Ma Cao.

Thành tích của Aung Thu ở đội tuyển quốc gia cũng vượt trội so với Kyaw. Trong số 9 bàn thắng đã ghi cho Myanmar, Aung Thu đã ghi được 2 bàn ở AFF Cup 2016, giải đấu mà họ đã làm nên lịch sử khi vào tới Bán kết. Khi đó Aung Thu mới 20 tuổi.

Ở AFF Cup 2018, Aung Thu đã ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng 3-1 của Myanmar trước Lào. Đó là trận đấu mà Myanmar gặp nhiều khó khăn trong 45 phút thi đấu đầu tiên, khi họ Lào dẫn trước. Bàn gỡ hòa 1-1 của Aung Thu đã truyền cảm hứng giúp Myanmar lội ngược dòng thành công để có trận thắng thứ 2 tại AFF Cup 2018.

Có thể nói, Aung Thu luôn có mặt kịp thời khi đội bóng cần đến anh, trong khi Kyaw thì không. Bất chấp lớn hơn Aung Thu 3 tuổi, Kyaw đã không thể hiện được tài năng của mình ở những trận đấu lớn. Đó là lí do vì sao mà Aung Thu, chứ không phải Kyaw, đang được kỳ vọng sẽ giúp Myanmar làm nên chuyện ở AFF Cup 2018.

Xếp hạng Bảng A: 

Chú thích ảnh

Xếp hạng Bảng B: 

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018: 

Chú thích ảnh
Theo Thể thao và Văn hóa
AFF Suzuki Cup 2018: Mưa cực lớn, tuyển Việt Nam lùi giờ tập
AFF Suzuki Cup 2018: Mưa cực lớn, tuyển Việt Nam lùi giờ tập

Theo lịch ban đầu đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở Myanmar từ 16h00 đến 18h30 chiều 18/11, nhưng khi toàn đội có mặt tại sân phụ của sân Thuwunna, trời bất ngờ đổ cơn mưa cực lớn. Tình thế bất khả kháng buộc thầy Park phải lùi giờ tập của đội tuyển xuống khoảng 50 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN