Nam Định có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà; SHB Đà Nẵng giành trọn ba điểm trước tân binh Viettel

Chiều 24/2, trên sân vận động Thiên Trường, các cầu thủ Nam Định đã có trận mở màn ấn tượng khi giành chiến thắng 3 - 1 trước Câu lạc bộ Sài Gòn tại vòng 1 Giải bóng đá vô địch Quốc gia V.League 2019.

Với sự bổ sung các ngoại binh khá chất lượng ở các tuyến cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khá giả nhà, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Nam Định đã dồn lên tấn công, bóng liên tiếp được chuyền cho 2 tiền đạo Diogo và Patiyo trong khu vực cấm địa của đối phương. Phút thứ 7, từ tình huống phạt góc bên phía cánh phải, trung vệ Tony bất ngờ xâm nhập vào vòng cấm đối phương song đã đánh đầu chệch cột dọc khung thành thủ môn Đức An bên phía đội khách trong gang tấc. 

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Nam Định (áo vàng) đã có màn ra mắt V. League 2019 ấn tượng áp đảo hoàn toàn so với đội khách Sài Gòn. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Đội chủ sân Thiên Trường liên tiếp triển khai bóng áp đặt thế trận lên sân đối phương bằng những pha ban bật bóng ở 2 biên. Phút 22, đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số trận đấu khi Hoàng Minh Tuấn đối mặt thủ môn sau đường truyền của Diogo nhưng cầu thủ này dứt điểm không thành công. Bên phía đội khách Sài Gòn, cuối hiệp cũng có một số pha lên bóng đáng chú ý, song đã bị hàng thủ đội chủ nhà dễ dàng hoá giải. Kết thúc hiệp một 2 đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo Diogo đã đưa được bóng vào khung thành bên phía đội khách nhưng rất tiếc trọng tài đã thổi còi phạm lỗi sau tình huống đẩy người trước đó của cầu thủ này. Phút 51, các cầu thủ Nam Định được hưởng quả phạt đền do lỗi truy cản trái phép của đội khách trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Diogo đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng thành Nam.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ càng chơi càng hay, những đường lên bóng thanh thoát và thành quả là họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 56, từ một tình huống phối hợp bên ngoài vòng cấm, cầu thủ mang áo số 10 Mạnh Hùng cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ thành Đức An nâng tỷ số lên 2 - 0.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ Sài Gòn đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 88 do công của cầu thủ Moura. Những phút cuối trận đội chủ nhà vẫn chủ động chơi tạo áp lực. Phút bù giờ thứ nhất cầu thủ vào sân thay người Vũ Thế Vương đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Phát biểu sau trận đấu, ông Nguyễn Thành Công, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Sài Gòn cho rằng, mặt sân vận động Thiên Trường không tốt đã ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng khi không thể áp dụng các pha ban bật nhỏ sở trường nên các tình huống tấn công của Sài Gòn khá đơn điệu để cho các hậu vệ đối phương dễ dàng hóa giải và đành chấp nhận thất bại.

Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Nam Định Nguyễn Văn Sỹ cho biết: Trận đấu này các cầu thủ của đội bóng đã chơi tốt, một số cầu thủ trẻ kinh nghiệm còn non nhưng có động lực thi đấu, chơi với tinh thần cao, hoạt động không biết mệt mỏi ở các tuyến đã làm hạn chế khả năng di chuyển của cầu thủ đối phương. Ông Sỹ cho biết khá hài lòng về cặp trung vệ mới gia nhập đội bóng là Lê Văn Phú và Tony, 2 cầu thủ này đều có kinh nghiệm đã hỗ trợ tốt cho khâu phòng ngự.

* Cũng trong chiều 24/2, trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 3-1 trước Viettel

Bước vào mùa giải 2019, SHB Đà Nẵng đã củng cố nhân sự Ban huấn luyện và lực lượng cầu thủ với mục tiêu lọt vào Top đầu V.League và tiến sâu ở Cúp Quốc gia 2019. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB Đà Nẵng đã thuyết phục thành công huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trở lại dẫn dắt đội bóng. Trong quá khứ, dưới sự dẫn dắt của ông, SHB Đà Nẵng đã giành được cú đúp vô địch quốc gia V.League 2009 và Cúp Quốc gia 2009; vô địch V.League 2012... 

Nhận định về phong độ hiện tại của đội bóng, Huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức cho biết, mùa giải 2019 sẽ mang tới nhiều thử thách cho SHB Đà Nẵng khi các đội bóng khác đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung nâng cấp đội hình. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới,  SHB Đà Nẵng đã tăng cường thêm nhiều cầu thủ nội binh chất lượng, có nhiều năm thi đấu ở V.League như Âu Văn Hoàn, Phạm Mạnh Hùng...

Về ngoại binh, Câu lạc bộ đã chiêu mộ thành công cầu thủ nhập tịch Phạm Thanh Tiệp và ba ngoại binh khác. Với việc bổ sung mạnh mẽ về lực lượng, SHB Đà Nẵng quyết tâm giành thành tích cao ở mùa giải 2019. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước "tân binh" Viettel ngay ở trận đấu mở màn V.League 2019 trên sân nhà Hòa Xuân.

Mặc dù là "tân binh" của giải, nhưng Câu lạc bộ Viettel là đội bóng có sự chuẩn bị tích cực nhất trong kỳ chuyển nhượng trước thềm V.League 2019, khi "chiêu mộ" thành công hàng loạt "ngôi sao" của bóng đá Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn... Không chỉ mang về những cầu thủ chất lượng, Câu lạc bộ Viettel đang có sự phục vụ của nhiều cầu thủ đã khẳng định tên tuổi khi khoác áo các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Dương Văn Hào, Nguyễn Đức Chiến... Đặc biệt, trên băng ghế huấn luyện, Câu lạc bộ Viettel đã mời được Huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Heung Sil về dẫn dắt Câu lạc bộ, với mục tiêu lọt vào "Top đầu" trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là thử thách không hề nhỏ đối với các đội bóng tại V.League2019.

Sự xuất hiện của Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang- Seo trên khán đài khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay ở những phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, SHB Đà Nẵng là những người nắm giữ thế trận và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Quàng Thế Tài bên phía đội khách Viettel. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, phút thứ 16 của trận đấu, từ tình huống phạt góc bên phía cánh trái, bóng lộn xộn trước khung thành của Viettel và trung vệ Victor đã có mặt đúng lúc, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Viettel tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ, đây là cơ hội cho đội chủ Nhà SHB Đà Nẵng triển khai lối đá phản công nhanh. Đến phút  40, đội khách Viettel chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi trung vệ Quế Ngọc Hải phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, đội trưởng Đỗ Merlo đã đánh bại thủ môn Quàng Thế Tài, nâng tỷ số 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Ở những phút thi đấu cuối hiệp 1, đội trưởng Đỗ Merlo đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau tình huống ra chân nhanh trong vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 3-0 cho SHB Đà Nẵng. Kết thúc hiệp 1, SHB Đà Nẵng dẫn trước Viettel với tỷ số 3-0.

Bước vào hiệp 2, với việc dẫn trước ba bàn cùng lợi thế hơn người, Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã chỉ đạo các học thi đấu chắc chắn, chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đây là lúc các cầu thủ Viettel có nhiều cơ hội để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ bên phía SHB Đà Nẵng đã làm “nản lòng” các chân sút bên phía Viettel.

 Với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, hai tiền đạo bên phía SHB Đà Nẵng là Hà Đức Chinh và Đỗ Merlo liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự bên phía Viettel, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Những nỗ lực của các cầu thủ Viettel sau đó cũng được “đền đáp” bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 90. Kết thúc trận đấu, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng Viettel với tỷ số 3-1. Đội trưởng Đỗ Merlo của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

TTXVN/Báo Tin tức
V.League 2019: Hà Nội FC mở màn tưng bừng '5 sao' trước Than Quảng Ninh
V.League 2019: Hà Nội FC mở màn tưng bừng '5 sao' trước Than Quảng Ninh

Tối 23/2, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC có trận tiếp đội khách Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 1 Giải bóng đá vô địch quốc gia 2019 (V.League 2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN