'Mua vé trận chung kết khó như... trúng Vietlott '

“Mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup khó như trúng Vietlot”, đó là lời than của một người hâm mộ sau khi ngồi “canh” máy tính chờ mua vé, nhưng đã phải thất vọng, vì không thể truy cập trang web, và chưa đầy 1 phút sau, đã thấy thông báo hết vé.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người hâm mộ ngồi “canh” với hy vọng có được tấm vé vào cổ vũ đội nhà, nhưng ngay sau đó đã thất vọng.

10h sáng 10/12, VFF mở bán đợt đầu tiên vé xem trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại sân Mỹ Đình, diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12/2018.

Tuy nhiên, hàng ngàn người hâm mộ ngồi “canh” với hy vọng có được tấm vé vào cổ vũ đội nhà, nhưng ngay sau đó đã thất vọng.

“Vừa đến giờ mở bán, mạng đã sập, tôi liên tục vào mạng tìm vận may, nhưng không một lần nào có thể truy cập được”, anh Phạm Tùng, quân Long Biên cho biết.

Chú thích ảnh
Vừa đến giờ mở bán, mạng đã sập.

Anh Vũ Kiểm, một người hâm mộ chia sẻ, anh muốn thử vận may để có được tấm vé vào cổ vũ đội nhà, nhưng vừa vào địa chỉ trang web, đã không thể thực hiện giao dịch, và 10 giây sau, trang web hiện lên thông báo: Hết vé!

Cùng ôm tâm lý thử vận may, nhưng tài khoản Ngân Nguyễn cũng thừa nhận: "Xem ra xác suất mua được vé xem bóng đá như trúng Vietlott".

Chú thích ảnh
10 giây sau khi mở bán, anh Vũ Kiểm đã nhận được thông báo: hết vé!

Hàng chục tài khoản khác đều than phiền, không thể truy cập trang web của VFF. “Không có một cơ hội nào!”, anh Nguyễn Văn Hiếu, một người hâm mộ chia sẻ.

Được biết, do lượng vé có hạn trong bối cảnh nhu cầu mua vé lại cao, nên ở đợt bán vé đầu tiên vào 10h00 sáng 10/12, VFF bán ra 2.500 vé, và số lượng vé này bán hết vèo chỉ sau 1 phút. Điều này khiến cho không ít người đặt mua vé thất vọng.

Theo thông báo từ VFF, các đợt bán vé tiếp theo sẽ được mở bán vào 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Giá vé trận chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ là 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng một vé.

Chú thích ảnh
VFF cảnh báo, phát hiện website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn giả mạo trang bán vé của VFF.

VFF cũng cảnh báo, phát hiện website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn, được đăng ký bởi công ty iNET có giao diện thiết kế hoàn toàn giống với website bán vé bóng đá online của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá khẳng định, đây là website bán vé bóng đá online giả mạo Ban tổ chức. Theo VFF, hiện tại chưa rõ mục đích của website giả mạo này, tuy nhiên người hâm mộ phải hết sức lưu ý và cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, chỉ hợp tác với duy nhất đơn vị: Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM để bán vé bóng đá online cho các trận đấu tại giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 theo 2 địa chỉ: https://vebongdaonline.vn và https://vebongdaonline.com.vn
Cả 2 website trên đều đã được đăng ký với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công thương. 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và GMO-Z.com RUNSYSTEM không chịu trách nhiệm với các giao dịch được thực hiện trên các website giả mạo. 

Phương Phương/Báo Tin tức
Vé trận Việt Nam và Malaysia: Vừa mở bán, mạng lại đã tê liệt
Vé trận Việt Nam và Malaysia: Vừa mở bán, mạng lại đã tê liệt

Đúng 10h sáng 10/12, hệ thống bán vé online của VFF bắt đầu mở. Rất nhiều người hâm mộ truy cập vào nhưng không thể tải được trang web.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN