World Cup 2014:

Một số thông tin thú vị trận Mexico – Cameroon

Mexico đã ẵm trọn 3 điểm trong trận xuất quân gặp Cameroon trong loạt trận đầu tiên ở bảng A vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra ngày 13/6 trên sân Natal, nhờ công của danh thủ Oribe Peralta.

Chiến thắng sít sao 1-0 trước “Những chú sư tử bất khuất” đến từ “lục địa đen” cho phép Mexico tạm đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, sau đội chủ nhà Brazil.

Một pha tranh bóng trong trận Mexico – Cameroon (ảnh: bfutbol.com)


Sau đây là một số thông tin thú vị của trận đấu:


- Đây là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Mexico sau 3 lần đối mặt với các đội bóng đến từ châu Phi trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup. Trước đó “La Tri” (biệt danh của đội tuyển Mexico) đã có 2 trận hòa (hòa 0-0 với Angola tại vòng chung kết ở Đức năm 2006 và hòa 1-1 trước đội chủ nhà Nam Phi năm 2010) và một trận thua (thua Tunisia 1-3 tại Argentina'78).


- Đây là trận thứ 5 liên tiếp bất bại của đội tuyển Mexico tại các vòng chung kết World Cup.


- Với cú sút của Peralta, Cameroon bị thủng lưới ít nhất một lần tại 16 trong 17 trận tham dự World Cup gần đây nhất, với tổng cộng 34 bàn thua.


- Với việc bị Mexico hạ gục, Cameroon nếm mùi thất bại trong 5 trận liên tiếp tại các vòng chung kết World Cup. Đây là chuỗi thất bại thảm hại nhất của một đội tuyển châu Phi khi tham dự ngày hội bóng đá hành tinh.


- Trận gặp Cameroon là trận đấu thứ 13 tại các kỳ World Cup của hậu vệ đội trưởng đội tuyển Mexico Rafael Márquez. Với trận này, anh đã phá kỷ lục về số trận tham gia World Cup của các cầu thủ thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).


- Samuel Eto'o của Cameroon là cầu thủ đầu tiên sút bóng chạm xà khung thành đối phương tại bữa tiệc túc cầu đang diễn ra tại Brazil.


- Trận Mexico-Cameroon diễn ra tại sân Natal mặc dù sân này chưa được lực lượng cứu hỏa cấp phép, điều cho thấy những bất cập trong việc tổ chức World Cup lần này. Tuy nhiên hệ thống thoát nước của sân vận động hoạt động rất tốt, cho phép trận đấu diễn ra suôn sẻ bất chấp trời mưa rất to.


- Trọng tài đã không công nhận 2 bàn thắng tiền đạo Mexico Giovani dos Santos, được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên đây chưa phải là một kỷ lục, vì Bolivia không được công nhận tới 4 bàn thắng trong trận gặp Nam Tư năm 1930./.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN