Mesut Ozil nói lời chia tay đội tuyển Đức, chuyện buồn đời cầu thủ

Không phải áp lực thành tích của World Cup 2018 là điều khiến Mesut Ozil phải chia tay chia tay đội tuyển Đức, sự ra đi của anh buồn hơn rất nhiều...

Nguyên nhân thực sự

Ngôi sao 30 tuổi khẳng định đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đội tuyển Đức đã không thi đấu tốt ở World Cup 2018 khi bị loại ngay từ vòng bảng. Những trụ cột của Cỗ xe tăng bị chỉ trích rất nhiều, trong đó có tiền vệ Mesut Ozil. Đương nhiên đây là thành tích thảm hại của nhà đương kim vô địch bởi đã hơn 80 năm, Đức mới lại bị loại ở vòng đấu bảng.

Anh đã nhận những chỉ trích rất nặng nề sau khi Đức để thua ngay từ vòng bảng World Cup 2018 ở Nga. Ảnh: DM

Tuy nhiên, nỗi buồn khiến Ozil phải thốt lên rằng “Tôi đã từng rất tự hào khi khoác màu áo Đức” lại bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa về chính trị. Sau khi tuyển Đức về nước, Ozil tiếp tục là tâm điểm của sự chỉ trích khi chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Trong tâm sự rất, rất dài của mình được đăng tải trên mạng xã hội được chia thành nhiều phần giải thích rất kỹ về lý do của sự ra đi, Ozil chia sẻ anh liên tục bị cổ động viên đe dọa bằng điện thoại, email và cả thóa mạ trên các trang mạng xã hội. Với Ozil, người mang cả hai dòng máu Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, đây là những hành động “phân biệt chủng tộc và không được tôn trọng” dành cho anh.

Một phần trong chia sẻ rất dài của Ozil.

Đáng chú ý theo Ozil, lý do lớn nhất khiến anh giải nghệ là việc đưa cả chính trị vào câu chuyện anh gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ của các quan chức bóng đá Đức, những người thậm chí còn bắt anh phải giải trình về sự việc này.

“Họ chỉ trích tôi không phải vì cách tôi đá bóng, nếu là vì thế thì tôi không khi nào chịu nhượng bộ. Nhưng nếu đã là vì phân biệt chủng tộc thì tôi xin ra đi. Tôi là người Đức khi đội tuyển thắng nhưng là một người nhập cư khi đội tuyển thua” - anh tỏ ra vô cùng thất vọng.

Kết thúc hành trình với đội tuyển quốc gia

Ozil từng là cầu thủ không thể thay thế ở tuyển Đức dưới thời HLV Joachim Low.

Một cuộc chia tay đượm màu buồn của cầu thủ ngôi sao, anh viết rất dài trên những dòng tâm sự đăng tải trên trang mạng xã hội: “Tôi cảm thấy rất buồn với những gì diễn ra trong thời gian gần đây, tôi bị miệt thị phải luôn phải nhận những lời lẽ thiếu tôn trọng. Cuối cùng, sau tất cả những gì diễn ra thời gian gần đây, tôi quyết định từ giã đội tuyển Đức”.

Đỉnh cao vinh quang của Ozil là chức vô địch thế giới năm 2014.

“Tôi đã từng hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Đức và cùng đội bóng giành rất nhiều danh hiệu, nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi không hài lòng với cái cách mà LĐBĐ Đức đối xử với mình”.

“Họ đã quên những gì tôi đã cống hiến cho đội tuyển Đức từ năm 2009. Họ ích kỷ, biến tôi trở thành công cụ tuyên truyền chính trị. Tôi nghĩ mọi chuyện đã quá đủ rồi, đã đến lúc tôi nói lời chia tay ĐTQG”.

Mesut Ozil chấm dứt sự nghiệp thi đấu tại tuyển quốc gia Đức. Ảnh: DM

Mesut Ozil đã có tổng cộng 92 trận Đấu trong màu áo đội tuyển Đức và ghi được 23 bàn thắng. Anh có trận đầu tiên cho Die Mannschaft vào năm 2009. Cách đây 4 năm, Ozil là một trong những cầu thủ có đóng góp nổi bật giúp Đức vô địch World Cup 2014.

Hiện Ozil đã tập trung trở lại cùng CLB Arsenal, anh cùng các đồng đội tới Singapore để tham dự chuyến du đấu Hè 2018. Chia tay tuyển Đức hẳn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Ozil khá nhiều nhưng cũng sẽ giúp anh toàn tâm toàn ý với những sơ đồ chiến thuật của HLV mới cầm quân Pháo thủ Unai Emery.

Mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu từ 13/8 và Arsenal sẽ gặp phải một loạt thử thách lớn khi liên tục thi đấu với các CLB lớn ngay đầu mùa giải. Trận đấu vòng 1 là gặp đương kim vô địch Manchester City.

Minh Đăng/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Joachim Loew không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục dẫn dắt 'xe tăng' Đức
WORLD CUP 2018: Joachim Loew không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục dẫn dắt 'xe tăng' Đức

Theo truyền thông Đức, HLV Joachim Loew sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức cho tới khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá nước này, bất chấp việc các nhà đương kim vô địch thế giới đã bị loại ngay tại vòng đấu bảng World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN