Lễ khai mạc Olympic hứa hẹn hấp dẫn và bất ngờ

Sáng nay (6/8, theo giờ địa phương), Olympic 2016 chính thức được khai mạc tại sân vận động Maracana ở thành phố Rio de Janeiro.

Không có nhiều thông tin lễ khai mạc được tiết lộ, nhưng tiếp nối truyền thống của 2 kỳ Olympic trước, chỉ đạo chính của lễ khai mạc là một đạo diễn điện ảnh, đó là Fernando Meirelles, người từng được đề cử Oscar cho bộ phim Thành phố của Chúa năm 2004.

Chi phí cho lễ khai mạc Rio 2016 kéo dài 3 giờ, ước tính có 3 tỷ người theo dõi, các nhà tổ chức bảo đảm đây vẫn sẽ là màn trình diễn hoành tráng, đặc sắc như truyền thống Olympic, đồng thời, thể hiện bản sắc đa văn hóa của Brazil.

Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất là sự xuất hiện của cựu thiên thần Victoria’s Secret, Gisele Bundchen. Siêu mẫu nổi tiếng thế giới người Brazil 36 tuổi này sẽ trình diễn dưới nền ca khúc nổi tiếng Cô gái tới từ Ipanema mang giai điệu bosa nova truyền thống của người Brazil. Những siêu mẫu Adriana Lima và Alessandra Ambrosio hứa hẹn sẽ góp phần làm nóng bầu không khí buổi lễ khai mạc. Bên cạnh đó sẽ là sự góp mặt của những ca sĩ hàng đầu của nước chủ nhà như Gilberto Gil, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Luiz Melodia và Paulinho da Viola.

Ngọn đuốc Olympic 2016 đã tới thành phố Rio de Janeiro hôm 4/8 sau 3 tháng lần lượt được rước qua 324 thành phố thuộc 27 bang của Brazil. Ngọn đuốc đã được trao cho Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes. Tại Rio, đuốc Olympic được 600 người rước qua 27 khu phố trước khi tiến vào sân vận động.

Brazil đang trong khủng hoảng kinh tế, ngân sách dành cho lễ Khai mạc Olympic sẽ rất giới hạn, chỉ bằng 1/10 so với số tiền mà London từng chi vào năm 2012, vào khoảng 4 triệu USD. 6.000 vũ công, 2.000 súng ánh sáng và 3.000 kg pháo hoa sẽ được sử dụng để tạo nên một đêm đầy huyền ảo. Ngoài 12.000 VĐV, người hâm mộ, sân vận động Maracana cũng sẽ chào đón một số chính trị gia trên thế giới. Đảm bảo an ninh cho sự kiện này sẽ là 88.000 cảnh sát và lính vũ trang.


M.Đ
Olympic 2016: Từ Hy Lạp cổ đại đến Brazil hiện đại
Olympic 2016: Từ Hy Lạp cổ đại đến Brazil hiện đại

Thế vận hội Olympic hiện đại bắt nguồn từ những sự kiện mang tính tôn giáo, văn hóa, thể thao nhằm tôn vinh các vị thần từ thời Hy Lạp cổ đại mà theo truyền thuyết, là do Thần Heracles, con trai của Thần Zeus tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN