Khởi tranh môn nhảy cầu Đại hội TDTT toàn quốc

Ngày 14/10, môn nhảy cầu đã chính thức khởi tranh tại khu Liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội. Đây là một trong tổng số 47 môn thuộc hệ thống thi đấu của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Tham gia môn nhảy cầu lần này có 6 đoàn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Bình, với tổng số 28 vận động viên (VĐV). Trong đó, đoàn TP Hồ Chí Minh tham dự với 7 VĐV, nhiều nhất trong tổng số 6 đoàn. Ngay trong ngày đầu khai mạc, các VĐV bước vào thi đấu ở 3 nội dung: Đôi nam cầu mềm 3m, đôi nữ cầu cứng, đơn nam cầu mềm 1m.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng, đây là dịp để Ban tổ chức kiểm tra chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các VĐV trong môn nhảy cầu; đồng thời, tuyển chọn những VĐV có thành tích xuất sắc bổ sung cho đội tuyển nhảy cầu quốc gia. Kết quả thi đấu sẽ là tiền đề để Hiệp hội tập trung phát triển môn thể thao còn mới mẻ này ở Việt Nam.

Nhảy cầu là môn thể thao chưa phát triển ở Việt Nam, tuy nhiên tại SEA Games 22 năm 2003, môn thể thao này đã đóng góp 2 Huy chương Vàng cho thành tích Thể thao Việt Nam ở nội dung nhảy đôi 3m cầu mềm và nội dung 3m cầu mềm cá nhân.

Môn nhảy cầu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII năm 2014 dự kiến sẽ kết thúc vào 17/10.

Nguyễn Quốc Trị

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN