Khép lại Thế vận hội thành công nhất lịch sử thể thao hiện đại

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc trên sân vận động Maracana ở thành phố Rio de Janeiro.

Khán giả được sống trong một lễ hội âm nhạc ấn tượng, lung linh sắc màu, đậm chất Nam Mỹ, quảng bá bản sắc Brazil cùng thông điệp nhân văn, đề cao tinh thần thể thao và tinh thần vì môi trường. Sau đây 4 năm, kỳ Thế vận hội lần thứ 32 sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Lễ bế mạc chính thức được bắt đầu với màn diễu hành và tiễn cờ của 207 đoàn thể thao từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ Olympic đầu tiên trên đất Nam Mỹ trong màn pháo hoa rực rỡ. Bất chấp cơn mưa khá lớn, "nhiệt" trên sân Maracana tăng lên theo mỗi màn trình diễn nóng bỏng, tạo hình đặc sắc của các nghệ sĩ, các VĐV nhảy múa, reo hò trong không khí sôi động của âm nhạc và tình hữu nghị. 

Lễ bế mạc lung linh sắc màu, đậm chất Nam Mỹ.

Sau lời cảm ơn tới các tình nguyện viên tại Olympic Rio 2016 - những người có đóng góp nhiều cho kỳ Olympic lần thứ 31 - là lễ thượng cờ và quốc ca Hy Lạp, nơi được xem là khởi nguồn của Olympic mùa hè. Tiếp đến là một trong những nội dung quan trọng trong buổi lễ bế mạc của Olympic, đó là lá cờ của Olympic được trao cho Tokyo - thành phố đăng cai sự kiện này năm 2020. Sau khi quốc ca của Nhật Bản được cử lên, các đạo diễn Nhật Bản dùng những hình ảnh Subasa, Doremon và Super Mario để giới thiệu đến người hâm mộ, những địa điểm du lịch đặc sắc và những điểm thi đấu dự kiến ở Tokyo và điều đặc biệt đã xảy ra - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xuất hiện đầy bất ngờ trong hình ảnh Super Mario ở sân khấu chính của lễ bế mạc khiến khán giải phải ồ lên kinh ngạc.

Sau phần trình diễn đậm chất công nghệ của các nghệ sĩ Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil - Trưởng Ban tổ chức Olympic 2016, đã phát biểu cảm ơn Chính phủ Brazil và chính quyền cùng nhân dân thành phố Rio de Janeiro đã tổ chức thành công kỳ Olympic lần thứ 31 đồng thời là lần đầu tiên tại Mỹ Latinh. “Đây là một kỳ Olympic tuyệt vời, ở một thành phố tuyệt vời. Trong 16 ngày đã qua, bằng sức sống mạnh mẽ, một Brazil đoàn kết đã truyền cảm hứng cho cả thế giới, vốn đang trong những thời khắc khó khăn".

Olympic Rio 2016 với sự góp mặt của 11.303 VĐV đến từ 206 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới; đã khép lại và đoàn Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế với tổng cộng 121 huy chương, trong đó 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ vững vàng ở ngôi đầu trên bảng tổng sắp. Lần đầu tiên trong lịch sử 108 năm dự Olympic, người Anh trở thành cường quốc thể thao số 2 thế giới. Họ cũng trở thành quốc gia chiến thắng ở nhiều môn thể thao nhất, với các HCV ở 16 bộ môn. Đoàn thể thao nước chủ nhà Brazil đứng vị trí thứ 13 trên bảng tổng với 7 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Trong đó tấm HCV được chờ đợi nhất và quý giá nhất mà "Xứ sở Samba" có được chính là chiến thắng đến từ môn bóng đá nam. Từng 5 lần vô địch World Cup, nhưng bóng đá Brazil trước đó chưa một lần biết đến vinh quang ở Thế vận hội. Họ 3 lần vào chung kết và thua cả 3, trước Pháp (năm 1984), Liên Xô cũ (1988) và Mexico (2012). Nước chủ nhà Olympic 2020 là Nhật Bản cũng đã có một kỳ Olympic thành công khi giành tới 12 HCV, 8 HCB và 21 HCĐ, xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Kỳ Olympic Rio năm nay cũng chứng kiến nhiều đoàn thể thao đi vào lịch sử với những chiếc HCV đầu tiên của đảo quốc Fiji, Jordan, Kosovo, Bahrain, Puerto Rico, Singapore, Tajikistan và Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử, đứng vị trí thứ 48 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV và 1 HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, qua đó mở ra trang sử mới cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic.
Minh Đăng
Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016
Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016

Tính đến 8h34 ngày 22/8/2016 (giờ Việt Nam), Đoàn Thể thao Mỹ xếp thứ nhất tại Olympic Rio 2016 với 121 huy chương, trong đó có 46 huy chương vàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN