Khai mạc Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn

Ngày 10/5, tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên (An Giang), Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam cùng Tập đoàn Lộc Trời (tiền thân là Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang) tổ chức lễ khai mạc Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Hạt Ngọc Trời lần thứ 21 - năm 2016.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải đấu có sự tham dự của 100 cuarơ đến từ 20 đội thuộc hệ trẻ chuyên nghiệp và hệ phong trào trong cả nước; trong đó có nhiều đội mạnh như thành phố Hà Nội, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Vĩnh Long, Trường năng khiếu thể thao An Giang, Trường năng khiếu thể thao Bình Dương... Đặc biệt, giải năm nay còn có đội Vương quốc Campuchia tham gia tranh tài. Hệ thống giải thưởng lần này giá trị lên đến 465 triệu đồng; ngoài các giải thưởng chặng cho cá nhân và đồng đội, còn có thêm 2 hệ giải thưởng chung cuộc phong trào và chung cuộc trẻ.

Các tay đua xuất phát chặng 1, lộ trình thành phố Long Xuyên - Núi Sập - Ba Thê (Thoại Sơn - An Giang) dài 39 km. Ảnh: TTXVN


Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cúp Hạt Ngọc Trời lần thứ 21 - năm 2016 xuất phát từ thành phố Long Xuyên (An Giang), với lộ trình thi đấu diễn ra qua 12 chặng, tổng cự ly đường đua dài 913 km xuyên ngang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang và đích cuối là thành phố Long Xuyên. Thời gian cuộc đua từ ngày 10 - 19/5.

Theo ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời, Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn lần này không chỉ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao để lựa chọn ra những tay đua tài năng và triển vọng cho ngành thể thao xe đạp nước nhà mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con vùng nông thôn, giúp nông dân - những người một nắng hai sương thấy tự hào về hạt gạo của mình làm ra hôm nay đã vươn tầm quốc tế.

Trong thời gian diễn ra cuộc đua, tại các tỉnh địa phương đoàn đua đi qua, Tập đoàn Lộc Trời triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc như tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tặng 4.200 phần quà cho học sinh vượt khó hiếu học, tặng 9 tấn gạo cho nông dân nhằm góp phần chung tay chia sẻ khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Trong năm 2016, quỹ học bổng Nghĩa tình Lộc Trời cũng trao tặng 1.099 suất học bổng cùng nhiều phần quà đến con em nông dân là học sinh nghèo vượt khó học tốt để thúc đẩy tinh thần vươn lên trong học tập của các em.
TTN
Kết thúc Giải đua xe đạp địa hình quốc tế lần 2
Kết thúc Giải đua xe đạp địa hình quốc tế lần 2

Ngày 13/3, sau ba ngày thi đấu, Giải đua xe đạp địa hình quốc tế mở rộng lần thứ 2 - Vietnam Victory Challenge 2016, đã kết thúc tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN