Hội nghị tổng kết mùa giải 2012: Nóng vấn đề tài chính

Ngày 6/10, Hội nghị tổng kết V - League 2012 và triển khai mùa bóng mới sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Những khó khăn tài chính đang khiến nhiều đội bóng đau đầu và đặt ra những áp lực cho BTC giải.


Tại hội nghị, lãnh đạo các đội bóng sẽ có cơ hội trình bày những vấn đề của mình sau một mùa giải do Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) điều hành. Nhiều khả năng vấn đề “nóng” nhất sẽ là những khó khăn về tài chính. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp mới được sửa đổi đã nâng mức “vốn điều lệ” để đảm bảo hoạt động cho các đội dự giải chuyên nghiệp từ 25 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Từ mùa giải 2013, các CLB thua lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không chứng minh khả năng tài chính sẽ phải xuống hạng. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, những quy định về tài chính này thực sự là áp lực không nhỏ với các đội bóng.


Vấn đề đặt ra đối với LĐBĐVN và Công ty VPF là làm thế nào để giải tỏa những khó khăn cho các CLB? Nhiều biện pháp đã được đề xuất như: Tăng tiền thưởng, giảm chi tiêu, quy định mức lương, thưởng cho sát với tình hình thực tế. BTC giải dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho các đội tổng cộng 48 tỷ đồng (không kể số tiền thưởng chính thức). Đội quán quân V - League sẽ nhận số tiền thưởng 4 tỷ đồng, và dự kiến được hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng. Các đội trong tốp 5 có thể nhận số tiền thưởng từ 2 - 4 tỷ đồng, các đội còn lại có thể nhận hỗ trợ từ 1 - 2 tỷ đồng.


Tại Giải hạng Nhất, đội vô địch có thể nhận 2,5 tỷ đồng, trong khi các đội khác cũng đều có hỗ trợ từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Đội giành Cúp Quốc gia cũng sẽ nhận được 1 tỷ đồng.


Tuy nhiên, những số tiền này chỉ mang tính khích lệ. Để giải quyết khó khăn hiện nay, đòi hỏi BTC và các CLB sẽ phải cùng đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài mới hi vọng đưa giải đấu vượt qua khó khăn hiện nay.


Ngày 27/10 là hạn chót để các CLB hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự mùa giải 2013, dự kiến khởi tranh vào tháng 1/2013. K.Khánh Hòa và ĐTLA là hai đội bóng tập trung sớm nhất, từ cuối tháng 9. B.Bình Dương đã tập trung trở lại từ ngày 1/10, trong khi SLNA đã bước vào buổi tập đầu tiên từ chiều 3/10. CLB Thanh Hóa dự kiến cũng tập trung trở lại vào ngày 6/10, còn HA.GL sẽ hội quân vào ngày 8/10.


Hiện tại, một màu “ảm đạm” vẫn đang bao trùm những đội bóng V - League khi tình trạng nợ lương, vắng mặt nhiều ngoại binh diễn ra khá phổ biến. Nhiều CLB như SLNA, Navibank Sài Gòn cũng không rõ “tương lai” của mình khi chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía các nhà tài trợ. Trước những khó khăn này, có nhiều ý kiến đề nghị tạm dừng giải đấu. Tuy nhiên, các đại diện của cả VFF và VPF đều khẳng định, không thể dừng giải đấu. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, V - League 2013 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến, kể cả trường hợp không đủ 14 đội tham dự.


Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN