HLV Mancini mất niềm tin vào UEFA

HLV Roberto Mancini vừa lên tiếng cho biết ông đã mất niềm tin vào UEFA sau khi cơ quan quyền lực bóng đá cao nhất châu Âu này đưa ra án phạt 30, 000 euro với Man City.





Roberto Mancini - Ảnh: Getty


Cụ thể hơn, Man City đã bị UEFA tuyên phạt 30,000 euro với tội danh trở lại trận đấu muộn 60 giây sau giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp trong trận đấu với Sporting Lisbon tại khuôn khổ Europa League vào ngày 8/3 vừa qua.

Động thái này của UEFA khiến vị chiến lược gia người Ý càng tức giận hơn khi một đội bóng Bồ Đào Nha khác là Porto chỉ bị phạt có 20,000 euro cho tội danh phân biệt chủng tộc mà một CĐV của đội bóng này đã nhằm vào Mario Balotelli và Yaya Toure trong trận đấu hồi tháng Hai (tội danh này được Mancini cho là nặng hơn tội ra sân muộn).

Trong bài phát biểu mới đây nhất, Roberto Mancini đã chia sẻ với báo giới : "Tôi không đồng ý về điều này. Chúng tôi đã làm mất bao nhiêu phút? Một phút phải không ?

"UEFA cũng chỉ như các nước đang khát tiền khác mà thôi. Italia cần tiền, Anh cần tiền, Đức cần tiền, và UEFA có lẽ cũng vậy. Điều này thực sự khó khăn với mọi người", Mancini tiếp lời. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng cho biết, Man City sẽ chấp nhận đóng phạt: "Chúng tôi có thể làm được điều này (chi trả tiền phạt)".

Trở lại với trận đấu giữa Sporting Lisbon vào ngày 8/3 vừa qua, trận đấu này, Man City đã để thua đối thủ với tỷ số 0-1. Trận đấu lượt về trên sân Etihad, họ đã giành được chiến thắng 3-2 nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi do luật bàn thắng trên sân khách đã giúp Lisbon có được tấm vé đi tiếp.

Còn với Porto, họ đã phải đón nhận án phạt 20,000 euro đúng 1 tuần sau khi Man City đưa ra lời cáo buộc rằng trong trận đấu lượt đi thuộc vòng 1/32 Europa League trên sân Dragao vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, tiền đạo Mario Balotelli và tiền vệ Yaya Toure của họ đã bị một CĐV của đội bóng Bồ la ó mà miệt thị.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN