HLV tuyển Argentina - ông Lionel Scaloni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).
Theo hãng tin AFP, cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres ghi bàn trong hiệp phụ thứ hai, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina, đội chỉ còn 10 cầu thủ trên sân, để lên ngôi vô địch tại sân vận động New York - New Jersey.
Đội đương kim vô địch Nam Mỹ, với ngôi sao Lionel Messi trong đội hình, hướng đến mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, HLV Scaloni thừa nhận: "Họ là đội chơi tốt hơn, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những gì các cầu thủ của mình đã làm được và giá trị của việc đi đến trận đấu cuối cùng. Điều đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực".
Nhà cầm quân 48 tuổi cho rằng đội tuyển Argentina cần đón nhận thất bại với tinh thần như cách họ từng ăn mừng những chiến thắng trước đây.
"Chúng ta lịch thiệp trong chiến thắng và cũng phải lịch thiệp trong thất bại. Hôm nay, chúng ta cho thấy mình biết cách chấp nhận thất bại. Chúng tôi thua trận và chấp nhận điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi quên tất cả những gì đã làm để có mặt ở đây", ông nói.
HLV Scaloni cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển Argentina trong suốt hành trình tại World Cup 2026.
"Tôi muốn nói với người dân, các cầu thủ và đất nước rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Nếu các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình như hôm nay, đó sẽ là tấm gương tích cực cho người dân và đất nước. Chúng ta phải đứng dậy, không còn con đường nào khác", ông nhấn mạnh.
Huấn luyện viên Scaloni cho rằng việc Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup là thành tích đáng tự hào.
"Tôi đánh giá rất cao vị trí á quân bởi cần rất nhiều nỗ lực để đi đến trận đấu cuối cùng và thành tích đó xứng đáng được ghi nhận. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng lúc này tôi chỉ có thể nói rằng mình biết ơn, xen lẫn nỗi buồn. Khi đã cống hiến tất cả, dù chơi hay hay không, thật khó để trách cứ bất kỳ ai", ông chia sẻ.
Theo thống kê sau trận đấu, Tây Ban Nha tung ra 20 cú dứt điểm, trong đó có 12 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,94. Trong khi đó, Argentina chỉ có hai cú sút và đều không trúng khung thành, với xG chỉ đạt 0,17. Đội bóng châu Âu cũng kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện 852 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89%, còn Argentina cầm bóng 35%, thực hiện 464 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 77%.
Các thống kê cho thấy Tây Ban Nha tạo ra thế trận vượt trội và hoàn toàn áp đảo Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, qua đó xứng đáng giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.