Havelange sẽ mất chức chủ tịch danh dự FIFA

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter, khẳng định: FIFA sẽ tước chức Chủ tịch danh dự của Joao Havelange sau hàng loạt cáo buộc về vụ nhận hối lộ của vị cựu chủ tịch FIFA 96 tuổi cùng con rể cũ Ricardo Teixeira từ đối tác tiếp thị ISL.


 

Cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Thụy Sĩ Blick, ông Blatter nói rằng, ông Havelange sẽ “phải ra đi”. Việc này sẽ được quyết định trong cuộc họp đại hội đồng FIFA. Trong cuộc họp đại hội đồng hồi tháng 5 vừa qua, các đại biểu cũng đã nhất trí tiếp tục để ông Havelange giữ chức Chủ tịch danh dự, bất chấp lý do sức khỏe, từng khiến ông nhập viện vài lần trong thời gian qua.


Blatter từng thừa nhận rằng ông biết về các khoản hối lộ, nhưng khẳng định chúng là hợp pháp ở Thụy Sĩ trong thập niên 1990. Trước đây, Blatter từng là một quan chức cấp cao trong suốt "triều đại" kéo dài 24 năm của Havelange ở FIFA. Năm 1998, sau khi Havelange mãn nhiệm, Blatter trở thành người kế vị suốt từ đó tới nay.


Trong bài phỏng vấn tờ Blick, ông Blatter đã từ chối đề cập tới khả năng có tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2015 hay không.


Kỳ Anh

Cựu Chủ tịch FIFA nhận hối lộ hàng triệu USD
Cựu Chủ tịch FIFA nhận hối lộ hàng triệu USD

Tài liệu vừa được nhà chức trách Thụy Sĩ công bố cho thấy, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joao Havelange và con rể cũ của ông này là Ricardo Teixeira đã nhận hối lộ nhiều triệu USD trong các hợp đồng liên quan đến World Cup.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN