Guardiola: "Giành 14 Cúp trong 4 năm là thành tích rất khó san bằng”

 Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi đăng quang tại Cúp Nhà vua mùa bóng 2011-2012 nhờ trận thắng trước Athletic Bilbao, HLV Pep Guardiola nhận xét FC Barcelona đã có một mùa bóng thành công khi giành được bốn danh hiệu, trong đó chiếc cúp cuối cùng này mang lại ý nghĩa nhiều hơn cho những chức vô địch tại Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB.

 

“Thời gian trôi đi và mọi người sẽ nói thế hệ các cầu thủ này đã chơi một thứ bóng đá đẹp. Chúng tôi đã giành được tất cả và năm nay có thêm bốn danh hiệu. Giành tới 14 danh hiệu trong bốn năm là một thành tích rất khó san bằng”, nhà cầm quân được coi là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca khẳng định với vẻ mặt hài lòng về chiến thắng 3-0 của trận đấu cuối cùng mà ông chỉ đạo đoàn quân áo đỏ-xanh.

Pep và Tito trong trận đấu với Bilbao - Ảnh AS

Pep Guardiola khen ngợi “đội bóng đã có 35 phút thi đấu đầu tiên thật tuyệt vời” ( khi ba lần sút thủng lưới Athletic) nhưng thừa nhận “sang hiệp hai chúng tôi đã chơi có phần lỏng chân, tạo điều kiện cho đối phương gây ra một số tình huống nguy hiểm”.

 

"Athletic là một đội bóng không bao giờ chấp nhận thất bại. Tôi muốn chúc mừng mùa bóng lớn mà họ đã có cũng như thứ bóng đá mà họ đang chơi. Năm nay, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều và trong những bài học tuyệt vời mà chúng tôi có được đó là những trận đấu với Athletic. Tôi luôn là một CĐV tuyệt đối của CLB này. Cầu trời HLV Bielsa tiếp tục với bóng đá Tây Ban Nha. Khi một nhà cầm quân thua ở trận chung kết mà khán giả vẫn yêu cầu ở lại thì điều đó chứng tỏ HLV đó đã để lại một dấu ấn sâu sắc”, HLV của Barca ca ngợi đối thủ và người thày- đồng nghiệp của mình.

 

Một lần nữa, HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011 khẳng định: “Lý do cơ bản để tôi không tiếp tục cầm quân là kiệt sức. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ này tiếp tục tiến lên trong tương lai. Nền móng đã được xây dựng. Trong bốn năm, mỗi mùa bóng Barca đã giành được trung bình trên 3,5 danh hiệu. Cũng cần phải cám ơn những người tiền nhiệm. Chúng tôi hy vọng đã để lại một con đường có nền móng cho những người đến sau”.

 

“Quá trình chúng tôi chơi bóng như thế nào không bắt đầu từ tôi. Đơn giản là mỗi người gieo những suy nghĩ của mình. Tôi ra đi với sự tự hào là đã tiếp tục một tư tưởng, một quá trình được bắt đầu từ lâu rồi”, HLV thành công nhất trong lịch sử của Barca khiêm tốn nói về mình khi ca ngợi con đường mà các bậc tiền bối đã để lại.

 

Một lần nữa, Pep Guardiola dành những lời tốt đẹp cho tiền đạo người Argentina có biệt danh La Pulga khi bày tỏ: “ Chính tôi cũng học được từ tinh thần chiến đấu của Messi, nếu không có Messi, sẽ không thể giành được 14 trong tổng số 19 danh hiệu”.

 

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa quyết định nghỉ ngơi trong vòng một năm còn tiết lộ trong những ngày qua ông loay hoay tìm những phương án để chiến thắng Athletic và chính những trao đổi với người kế nhiệm Tito Vilanova đã làm sáng tỏ nhiều điểm mà ông còn băn khoăn và cuối cùng đã có cách đánh bại đối phương.

 

Khi một nhà báo hỏi nếu đội tuyển Brazil mời về làm HLV thì ông có chấp nhận không, Pep Guardiola vừa cười vừa nói : "Tôi sẽ sống ở đâu ? Nếu ở Rio de Janeiro thì tôi sẽ xem xét đấy".

 

 

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN