Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài 'Theo dấu chân huyền thoại'

Từ ngày 25 – 27/3, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 tại huyện Côn Đảo với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và vận động viên tại điểm xuất phát nội dung chạy đồng hành Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 tại huyện Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Văn Tuấn khẳng định, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 do tỉnh đăng cai tổ chức là một hoạt động thể thao thành tích cao khởi đầu cho giai đoạn bình thường mới, bắt đầu tiến trình thích ứng, kích cầu phát triển nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch COVID-19.

Ông Trần Văn Tuấn chia sẻ, Giải đấu diễn ra trước thềm SEA Games 31 là dịp để các vận động viên chuyên nghiệp cọ xát, huấn luyện để chuẩn bị tham gia sân đấu khu vực. Ngoài ra, giải đấu cũng là sân chơi thể thao quy mô, chuyên nghiệp, cống hiến cho khán giả những bước chạy hào hứng và sôi nổi; góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh du lịch của Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và huyện Côn Đảo nói riêng.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63  quy tụ 26 đoàn tham gia thuộc các đội tuyển đến từ các địa phương có thế mạnh về bộ môn điền kinh như Bắc Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quân đội, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với hơn 3.700 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào (trong đó có 3.500 vận động viên phong trào; hơn 200 vận động viên chuyên nghiệp thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh, thành, ngành trong cả nước).

Các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21km, 42km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh, thành phố, ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn. Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành.

Sau thời gian tranh tài, các vận động viên đã hoàn thành nội dung thi đấu. Kết quả chung cuộc ở các nội dung thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63 như sau: Marathon nam tuyển huy chương Vàng thuộc về vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước). Với nội dung Marathon nữ tuyển huy chương Vàng thuộc về vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước).

Chú thích ảnh
Các vận động viên xuất phát, thi đấu ở nội dung 5km tuyển nữ tại Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 63. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung nam tuyển 21km huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Lai (Quân Đội); nữ thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định)...

Với cự ly 10km nam tuyển, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Đỗ Quốc Luật (Quân Đội), 10km nam trẻ, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Đạt (Gia Lai)...

Ở nội dung 5km nữ tuyển, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang); 5km nữ trẻ huy chương Vàng thuộc về vận động viên Diệp Thị Thanh Phương (Bình Định)...

Bế mạc Giải đấu, Ban Tổ chức giải trao cờ tổ chức Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải - đại diện địa phương đăng cai giải lần thứ 64, năm 2023.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Lâm Đồng thu hút du khách bằng giải chạy bộ kết hợp âm nhạc
Lâm Đồng thu hút du khách bằng giải chạy bộ kết hợp âm nhạc

Chiều 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Du lịch Vietravel và Công ty truyền thông Nexus đã tổ chức họp báo công bố Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và Giải chạy bộ âm nhạc Dalat Music Run 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN