Giải vô địch điền kinh trong nhà World Indoors Championships: Kết thúc bằng kỷ lục

Giải vô địch điền kinh trong nhà World Indoors Championships năm nay diễn ra từ ngày 7- 9/3 tại Sopot, Ba Lan đã đón một kỷ lục chạy tiếp sức 4x400m ở ngày thi đấu cuối cùng, kết thúc một giải đấu đầy thành công ở đỉnh cao của thành tích.

 

Cự ly chạy tiếp sức 4x400m là môn thi đấu cuối cùng của World Indoors Championships năm nay đã kết thúc giải đấu đầy thành công bằng một kỷ lục mới. Đội tuyển được trông đợi là sẽ làm nên kỷ lục này là đội tuyển điền kinh Jamaica. Đã 15 năm nay chưa có đội tuyển nào vượt qua kỷ lục cũ của đội tuyển Mỹ lập được tại IAAF World Indoor Championships năm 1999 tại Maebashi, Nhật Bản là 3 phút 02 giây 83. Thế rồi, chính đội tuyển Mỹ của thời điểm hiện tại đã vượt qua kỷ lục của chính người đồng hương bằng thành tích 3 phút 02 giây 13. Với kỷ lục này, đội chạy tiếp sức 4x400m nam của Mỹ có được 50.000 đô la Mỹ tiền thưởng từ Liên đoàn Điền kinh thế giới IAAF. Đội tuyển Jamaica chỉ về đích ở vị trí thứ 3.

 

Đội tuyển Mỹ lập kỷ lục mới của điền kinh trong nhà nội dung 4x400m tiếp sức nam.


Tuy nhiên, ở những ngày thi đấu trước đó, giải vô địch điền kinh World Indoor chưa có được kỷ lục thế giới cho xứng tầm giải đấu 2 năm mới có một lần dù đã có nhiều thành tích tốt. Sau 2 kỷ lục điền kinh trong nhà và 1 thành tích tốt nhất của năm, Genzebe Dibaba đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Tại nội dung 3.000m nữ, cô đã xuất sắc giành chiếc huy chương vàng thứ 2 tại một kỳ World Indoor với thành tích 8 phút 55 giây 04. Đương kim vô địch Hellen Obiri cũng chỉ về ở vị trí thứ nhì.


Nam VĐV Bernard Lagat là VĐV nhiều tuổi nhất tại Sopot. Năm nay anh vừa tròn 40 tuổi. Tại nội dung 3.000m giành cho nam, anh cũng là VĐV nhiều tuổi nhất trên đường chạy chung kết và sau đó, trở thành nam VĐV nhiều tuổi nhất giành huy chương tại World Indoors. Anh đã xuất sắc giành chiếc HCB với thành tích 7 phút 55 giây 22, nhiều hơn VĐV người Kenya giành HCV Caleb Ndiku - người ít hơn anh tới 21 tuổi- 0,45 giây.


Bất ngờ luôn là điều gây ra sự thú vị nhất trong thể thao nhưng ngay cả những cuộc bảo vệ ngôi vô địch cũng tạo ra nhiều lý thú. Ở nội dung 800m nam, đương kim vô địch Mohammed Aman người Ethiopia xuất phát khá tốt và tràn đầy hy vọng tên mình được vinh danh ở ngôi vị vô địch. Nhưng đầy bất ngờ, VĐV người Hà Lan Thijmen Kupers rồi cả VĐV người Ba Lan Marcin Lewandowski liên tiếp vượt qua anh trước khi tới vòng chạy cuối. Đám đông hò reo cổ vũ cuồng nhiệt cho cả 2 nhân tố mới cho đến khi còn cách đích 50m, Aman đã khiến cả cầu trường lặng đi khi vượt lên trên tất cả, cán đích với thành tích 1 phút 46 giây 40. Một HCV xứng đáng khẳng định đẳng cấp của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. Hai VĐV giành HCB và HCĐ đành ngậm ngùi tiếc nuối khi thành tích của họ chỉ kém Aman vài chục phần trăm giây.


Lần lượt sưu tầm từng chiếc HCĐ tại Moscow năm ngoái và chiếc HCB tại Olympic London, nữ VĐV nhảy sào Yarisley Silva người Cuba lần này đã may mắn có được chiếc HCV của giải đấu điền kinh trong nhà toàn cầu. World Indoors 2014 đánh dấu một giải đấu mà ở đó môn nhảy sào có thành tích tốt nhất trong mọi mùa giải. 10 nữ VĐV vượt mức sà 4,55m, 7 VĐV vượt qua mức 4,65 và 4 VĐV vượt qua mức sà 4,70.


Sau 3 ngày tranh tài, giải điền kinh trong nhà thế giới năm nay đã khép lại với vị trí số 1 thuộc về đoàn Mỹ cùng với đó là rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của làng điền kinh. Ngay sau giải đấu này sẽ là giải vô địch bán maratông IAAF World Half Marathon Championships diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 29/3 tới đây.

 

Minh Đăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN