FIFA thời Infantino

Không lâu sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã có những nỗ lực cải tiến luật thi đấu bóng đá. Theo đó, cơ quan này đang nghiên cứu thay đổi các quy định để nâng cao chất lượng những trận đấu. Đồng thời, tân Chủ tịch FIFA cũng yêu cầu tiến hành nhiều cải cách tại cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới để tránh đi vào vết xe tham nhũng, giống như trong thời kì Sepp Blatter còn nắm quyền.

Lời hứa còn để ngỏ từ khi còn vận động tranh cử của Gianni Infantino - “món quà” ông hứa chi sau chiến thắng trị giá 5 triệu USD tới mỗi hiệp hội bóng đá thế giới cùng với 40 triệu USD tới 6 liên đoàn châu lục là một trong những cách thể hiện sự quan tâm đồng đều tới nền bóng đá toàn thế giới. Tất nhiên, số tiền này sẽ được trao tặng kéo dài trong vòng 4 năm cho cả 209 liên đoàn thành viên của FIFA. Số tiền này sẽ được lấy từ các hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá hàng tỷ đô la và các khoản tài trợ kếch xù mà riêng giải đấu World Cup.

Infantino đang nỗ lực nâng cấp FIFA. Ảnh: AFP

Các đội bóng tham dự VCK Euro 2016 sắp tới có thể sẽ được thay tới 4 cầu thủ. Ý tưởng đó đã được FIFA đưa ra bàn bạc với UEFA, đơn vị tổ chức giải đấu trên đất Pháp. Theo đó trong thời gian thi đấu chính thức, các đội vẫn chỉ có 3 quyền thay người như hiện nay. Nhưng nếu trận đấu bước vào hiệp phụ, họ có quyền thay thế cầu thủ thứ tư.

Infantino từng là Tổng Thư ký của Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) tại đại học Neuchatel (Thụy Sỹ). Ông có thể giao tiếp bằng các ngôn ngữ Thụy Sỹ, Italy, Pháp, Đức và Anh lưu loát. Ông được biết đến với vai trò thương mại hóa Champions League, giúp giải đấu này đạt doanh thu khổng lồ trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Ông cũng giúp đề ra luật Công bằng tài chính áp dụng cho các CLB ở châu Âu và đề xuất ý tưởng Euro 2020 diễn ra ở 13 quốc gia. Đến với cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, Infantino đề xuất ý tưởng tăng số đội dự World Cup lên 40 đội.

Đề xuất này khá thiết thực và có thể giúp gia tăng tính hấp dẫn của môn bóng đá. Bởi các giải đấu ngày càng mở rộng, số trận mà cầu thủ phải chơi trong 1 năm là rất nhiều, khiến các cầu thủ mất sức sau mùa giải kéo dài ở các CLB. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng trận đấu. Việc tăng quyền thay người có thể giải quyết được một phần vấn đề này. Nó giúp gia tăng tính hấp dẫn của hiệp phụ, khi mỗi đội bóng được tăng cường một cầu thủ sung sức.

Bên cạnh việc tính toán phương án sửa luật, FIFA còn khuyến khích các LĐBĐ thành viên nhân rộng công nghệ Goal-line để hạn chế những sai sót trong bóng đá. UEFA rất ủng hộ lời kêu gọi này. Cụ thể là tại VCK Euro 2016 và Champions League mùa tới, công nghệ Goal-line sẽ được áp dụng trong mọi trận đấu.

Ông đứng trước thềm một “quyết định lịch sử” đó là thử nghiệm sử dụng các hình ảnh video để hỗ trợ cho các quyết định của trọng tài trong hai năm 2017, 2018 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho việc áp dụng công nghệ video vĩnh viễn.

Theo ông, tất cả mới ở dạng thử nghiệm và FIFA hoàn toàn không muốn phá hỏng tính linh động của bóng đá. Thuận theo quyết định này của FIFA, Liên đoàn bóng đá Anh cũng đồng ý thử nghiệm kỹ thuật mới tại FA Cup và Liên đoàn bóng đá Scotland đồng ý thử nghiệm tại Scottish Cup.

Đây là điểm khác của Infatino so với Michel Platini - người trước đây vốn phải đối việc đưa công nghệ hình ảnh vào bóng đá. Việc thử nghiệm kéo dài tại một số giải đấu được xem là bước đi thận trọng để lắng nghe phản ứng của người hâm mộ, cầu thủ, HLV, trọng tài... trước khi quyết định có đưa vào thực tế hay không thứ công nghệ vốn đã quá quen thuộc ở các giải đấu cricket hay bóng bầu dục.

Những thay đổi trong luật bóng đá mà FIFA đang nghiên cứu hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ môn thể thao vua. Nỗ lực làm mới hình ảnh bóng đá của FIFA xứng đáng được ghi nhận, song hiệu quả của những ý tưởng này cần thời gian để kiểm chứng.

Tân Chủ tịch FIFA tuyên bố sẽ thông qua một số điểm cải cách nhằm vực dậy tổ chức này sau một loạt những scandal gần đây: 

+ Công bố lương của Chủ tịch, tất cả các thành viên của Hội đồng, Tổng Thư ký và các vị trí cấp cao khác thuộc tổ chức. 

+ Chủ tịch sẽ chỉ được tại vị tối đa là 3 nhiệm kỳ. + Chuyên biệt các vai trò về quản lý và chính trị. 

+ Nâng tầm bóng đá nữ. Mỗi liên đoàn sẽ chọn ra ít nhất 1 thành viên nữ để bầu vào Ủy ban chấp hành.


Minh Đăng
Ông Gianni Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA
Ông Gianni Infantino được bầu làm Chủ tịch FIFA

Tối 26/2, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Gianni Infantino người Thụy Sĩ gốc Italy đã được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN