Dự kiến ngày 4/7 chốt danh sách đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 16 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020. Tổng cục Thể dục Thể thao đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Sẽ có hơn 16 vé tham dự Olympic

Theo kế hoạch, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ chính thức lên đường sang Nhật Bản tham dự Thế vận hội từ ngày 18/7. Lịch trở về của đoàn TTVN được sắp xếp làm 3 nhóm (về nước vào các ngày 30/7, 6/8 và 13/8).

Chú thích ảnh
Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) và các VĐV giành vé Olympic đang tích cực chuẩn bị cho cơ hội tham gia Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Ảnh: LS

Về công tác chuẩn bị cho các vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn cho biết, ngành sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đoàn TTVN tham dự Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 16 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 ở các môn: Bắn súng, Bắn cung, Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Boxing, Bơi, Cầu lông, Cử tạ, Taewondo, Rowing.

Lễ xuất quân và gặp mặt các VĐV trước khi lên đường tham dự Olympic sẽ được tổ chức trang trọng, ấm cúng nhưng tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng các quy định, yêu cầu của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến trong vài ngày tới Việt Nam có thể sẽ có thêm một số suất theo diện vé mời của một số môn thể thao. Chính vì vậy, ngành thể thao vẫn đang theo dõi và chờ thông tin công bố chính thức từ phía Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 để lựa chọn vận động viên phù hợp nhất.

Trên cơ sở đó, Tổng cục TDTT sẽ đệ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt danh sách đoàn TTVN tham dự sự kiện quan trọng này. Dự kiến Quyết định danh sách đoàn TTVN sẽ được ban hành trong ngày 3 - 4/7.

Về công tác chuyên môn hướng tới Olympic Tokyo 2020, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) cho biết: Hiện các VĐV đã chắc chắn giành suất tham dự Olympic đang hoàn thiện các bài tập dưới sự dẫn dắt, giám sát nghiêm ngặt của ban huấn luyện, chuyên gia đối với từng môn. Về cơ bản, hầu hết các VĐV đảm bảo sức khỏe, chế độ dinh dưỡng ở điều kiện tốt nhất.

Đại diện ngành thể thao nhấn mạnh, đây là một kỳ Olympic đặc biệt nhất từ trước đến nay. Sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều kế hoạch tổ chức của nước chủ nhà cũng như công tác chuẩn bị của các đoàn thể thao ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Do đó, các thành viên của đoàn TTVN đã và đang phải khắc phục những khó khăn, để công tác chuẩn bị được kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19 của nước chủ nhà

Thông tin dự kiến về các hoạt động của đoàn TTVN với Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 trước và trong thời gian diễn ra Thế vận hội, đại diện Tổng cục TDTT cho hay: Bắt đầu từ thời điểm đoàn TTVN có mặt tại Nhật Bản, Ban tổ chức nước chủ nhà yêu cầu chỉ được phép đi đến các địa điểm trong danh sách cho phép theo quy định của Ban tổ chức (chủ yếu là các địa điểm ăn, ở, thi đấu, tập luyện). Các đoàn khi sang đến Nhật Bản chỉ được phép thực hiện theo đúng kế hoạch này trong vòng 14 ngày đầu với sự giám sát của phía Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Các VĐV sớm xác định suất tham dự Olympic Tokyo 2020 đã được tiêm phòng COVID-19 đủ 2 mũi. Ảnh: TTXVN

Ban tổ chức đã có cuộc họp về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với 11 nước trong nhóm có nguy cơ cao, Việt Nam nằm ở nhóm 2, chính vì vậy Ban tổ chức yêu cầu bổ sung làm xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày trước khi đi và cách ly trong 3 ngày đầu đến Nhật Bản.

Về điều này, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cho biết đã sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ cho các cán bộ đoàn tại 36 Trần Phú, Ba Đình (Hà Nội). Trong khi đó, các VĐV chuyên gia sẽ lấy mẫu xét nghiệp tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia - nơi các VĐV đang tập huấn. Điều này sẽ giúp hạn chế đến mức tối đa việc di chuyển của các thành viên trong đoàn TTVN nhằm đảm bảo an toàn, tránh mọi rủi ro cho các cán bộ, VĐV, HLV.

Để giải quyết khó khăn gặp phải do một số chuyên gia và VĐV mới được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cho biết, lãnh đạo Tổng cục đã đề xuất tới các cơ quan, tổ chức liên quan để đẩy nhanh việc xin tiêm vaccine bổ sung mũi 2 cho nhóm VĐV, chuyên gia đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Nếu thời gian tiêm mũi thứ 2 diễn ra chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc xuất quân lên đường tham dự Thế vận hội của đoàn TTVN. Vì vậy, đại diện ngành thể thao hy vọng, việc này sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Danh sách VĐV giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 (cập nhật đến 2/7):

Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng).
L. Sơn/Báo Tin tức
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề xuất cầm 'vé' dự Olympic Tokyo thứ 16
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề xuất cầm 'vé' dự Olympic Tokyo thứ 16

Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất với Tổng cục Thể dục Thể thao cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo 2020 bằng vé mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN