Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề xuất cầm 'vé' dự Olympic Tokyo thứ 16

Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất với Tổng cục Thể dục Thể thao cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo 2020 bằng vé mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF).

Hoàng Xuân Vinh xứng đáng để được tin tưởng

Đầu tháng 6, Bắn súng nhận được 1 suất mời dự Olympic. Thư mời ghi rõ mời vận động viên (VĐV) ở nội dung 10m súng ngắn hơi Hoàng Xuân Vinh - xạ thủ giành huy chương vàng (HCV) tại Olympic 2016. Dù vậy, ban huấn luyện bắn súng Việt Nam cũng vẫn phải có những cân nhắc để phù hợp với thực tế.

Chú thích ảnh
Hoàng Xuân Vinh hiện đang là nhà đương kim vô địch Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: ISSF.

Thông tin cụ thể về quyết định lựa chọn VĐV tham dự Olympic của bắn súng Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục Thể thao - TDTT) cho biết: Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo theo suất mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới. Theo đó, Hoàng Xuân Vinh xứng đáng để được tin tưởng.

“Về mặt chuyên môn, chúng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của ban huấn luyện đội tuyển, nhất là HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung-Gun, người đã huấn luyện Hoàng Xuân Vinh giành HCV 5 năm về trước.

Theo Luật TDTT và theo Thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TDTT đối với Hội thể thao quốc gia thì việc thành lập đội tuyển thể thao quốc gia thuộc thẩm quyền của Tổng cục TDTT, và môn Bắn súng đang nằm trong phạm vi quản lý của Vụ thể thao thành tích cao I”, Vụ trưởng Hoàng Quốc Vinh cho biết.

Cũng theo người đứng đầu Vụ thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT), Thông tư nói trên quy định rõ, trên cơ sở đề xuất của Ban huấn luyện đội thể thao quốc gia, Tổng cục TDTT chủ trì, tham khảo ý kiến của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trước khi quyết định thành lập đội thể thao, đội thể thao trẻ quốc gia để tập huấn, tham gia thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục TDTT.

Theo đó, Vụ thể thao thành tích cao I cũng đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam về việc cử VĐV dự Olympic và chúng tôi đã đề nghị Liên đoàn cần làm việc với ban huấn luyện, chuyên gia và các VĐV liên quan trên tinh thần dân chủ và thành tích phải đặt lên hàng đầu.

Xét về mặt thành tích, theo ban huấn luyện bắn súng Việt Nam, trong các buổi tập luyện và kiểm tra gần đây, thành tích của xạ thủ này đều rất tốt. Xuân Vinh thường bắn được 580 - 582 điểm. Đây là thành tích thể hiện được đẳng cấp của VĐV từng vô địch Olympic và là thành tích có thể vào được đến chung kết ở Olympic năm nay. Bản thân Vinh cũng đã 8 lần vào chung kết các giải đấu như Olympic, giải vô địch thế giới, World Cup Final, World Cup và đã giành được 2 HCĐ, 1 HCB và 3 HCV. Dù ở thời điểm hiện tại, Hoàng Xuân Vinh gặp khá nhiều khó khăn do công tác tập luyện và thi đấu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng những tín hiệu vui về thông số thành tích trong tập luyện của anh cho thấy, niềm tin đặt vào anh là hoàn toàn có cơ sở.

“Tất nhiên từ lúc tập luyện đến lúc thi đấu, thành tích chưa biết sẽ như thế nào nhưng các thông số thành tích trong quá trình tập luyện của Hoàng Xuân Vinh hiện nay cho thấy anh xứng đáng được lựa chọn đại diện cho bắn súng Việt Nam tham dự Olympic. Về mặt bản lĩnh, Hoàng Xuân Vinh là người luôn mạnh mẽ, ổn định, vững vàng trong các trận chung kết. Từ yếu tố chuyên môn cho đến yếu tố tâm lý đều cho thấy việc chọn Hoàng Xuân Vinh theo đề xuất của ban huấn luyện và tập thể đội tuyển ở thời điểm này là phù hợp”, ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Những chuẩn bị cho sự kiện lớn

Như vậy, tính đến nay, Thể thao Việt Nam đã có được 15 "vé" tham dự Olympic và 2 "vé" chờ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi).

Cụ thể, các VĐV giành quyền tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra trong năm 2021 là: Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing) và Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh).

Ngoài trường hợp của Hoàng Xuân Vinh, thể thao còn chờ quyết định cuối cùng về tấm vé Olympic Tokyo 2020 ở môn bơi với trường hợp kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ngày 27/6 là thời điểm cuối các giải vòng loại Olympic kết thúc, Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) sẽ tổng hợp và trao những suất mời đối với một số VĐV.

Theo Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện nay, công tác tập huấn vận động viên các đội tuyển quốc gia đã, đang được triển khai thực hiện tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 liên tục có những diễn biến phức tạp, việc triển khai kế hoạch tập huấn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, vận động viên các đội tuyển quốc gia đã, đang miệt mài, chăm chỉ tập luyện với mục tiêu giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Hiện nay, đợt dịch thứ 4 đang bùng phát và có tốc độ lây lan nhanh, bởi vậy công tác phòng, chống dịch tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đều đặt ở mức cao nhất. Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, việc duy trì các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo như đã triển khai từ đầu năm 2020 tiếp tục được thực hiện. Đồng thời, các Trung tâm thực hiện lệnh "cấm trại" để kiểm soát việc ra - vào của các vận động viên, tránh tiếp xúc với bên ngoài.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường dự Olympic Tokyo 2020 từ ngày 23/7 - 8/8 tới. Hiện các VĐV Việt đang tập luyện tích cực sẵn sàng cho ngày lên đường.

L. Sơn/Báo Tin tức
BTC Olympic Tokyo đề xuất cách ly ngay đoàn thể thao có thành viên nhiễm COVID-19
BTC Olympic Tokyo đề xuất cách ly ngay đoàn thể thao có thành viên nhiễm COVID-19

Vận động viên và thành viên các đoàn thể thao tham dự Olympic và Paralympic Tokyo sẽ được cách ly ngay lập tức khi đến Nhật Bản nếu có thành viên được phát hiện nhiễm COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN