ĐTQG tập trung:Sức mạnh từ nội lực

Lần đầu tiên một vị HLV nội được sử dụng với chiến lược dài hơi. Dự kiến, ngoài sức mạnh của sự góp mặt của những tuyển thủ nhiều kinh nghiệm, sức mạnh của ĐTQG sẽ được xây dựng trên sự đoàn kết.

 

Thầy trò đoàn kết


HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ đưa ĐTQG hoàn thành mục tiêu vào chung kết AFF Cup. Vị HLV người Đà Nẵng không cảm thấy áp lực nào về thành tích, cũng như những khó khăn của đội tuyển. “Việc hợp tác giữa tôi và các chuyên gia của VFF rất tích cực. Từng tham gia dẫn dắt đội tuyển nhiều năm, tôi và ban huấn luyện có thuận lợi là am hiểu bóng đá Việt Nam, nắm bắt thông tin về lực lượng hiện tại. Tôi quyết tâm dẫn dắt đội tuyển đạt mục tiêu cao nhất. Tôi tin rằng các cầu thủ được triệu tập cùng sẽ đồng lòng với tôi” - HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ. Trước sự tự tin này của vị tân HLV trưởng, nhiều người cảm thấy yên lòng phần nào.


Hiện tại, tuy đã xây dựng kế hoạch tập huấn với 7 - 8 trận đấu giao hữu, nhưng hiện HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng về nhân sự. AFF Cup là mục tiêu quan trọng nhất trong năm, nên nhiều khả năng HLV Phan Thanh Hùng sẽ có sự lựa chọn an toàn là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Vị trí thủ môn sẽ không có gì thay đổi với 3 cái tên: Dương Hồng Sơn, Tấn Trường và Mạnh Dũng. Vấn đề đáng lo nhất ở hàng thủ là chấn thương của Quang Thanh và Phước Tứ.


Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, ĐTQG vẫn sẽ phát huy lối chơi bóng ngắn, nhanh và ít chạm. Chính vì vậy, vị HLV này sẽ tập trung củng cố hàng tiền vệ. Ở tuyến này, HLV Phan Thanh Hùng có thể yên tâm với sự góp mặt của những hảo thủ của Hà Nội T&T mà ông hiểu rất rõ như: Văn Quyết, Sỹ Cường, Duy Nam. Cùng với các tiền vệ tốt nhất hiện nay như: Thành Lương, Thanh Hưng, Tấn Tài, Quốc Anh, Vũ Phong, rất nhiều phương án tấn công. Thậm chí, ngay cả các tiền đạo Công Vinh, Quang Hải cũng có thể lùi về hoặc đóng vai trò “tiền đạo ảo”.


Dự kiến, sau khi trận chung kết Cúp QG vào ngày 29/8, BHL mới xem xét lại một lần nữa tình hình sức khỏe của các cầu thủ để chốt lại danh sách triệu tập. HLV Phan Thanh Hùng tái khẳng định: “ĐTQG sẽ được xây dựng tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm, nhiệt huyết kết hợp với năng lực chuyên môn và phong độ”.

 

“Biết người, biết ta...”


Hơn ai hết, sau rất nhiều năm gắn bó cùng đội trong vai trò trợ lý, HLV Phan Thanh Hùng hiểu khối lượng công việc, cùng áp lực không hề nhỏ khi chính thức ngồi vào “ghế nóng”. Rút kinh nghiệm từ các giải đấu trước, HLV trưởng sẽ phải làm công tác tư tưởng với mỗi tuyển thủ, để họ ý thức vì màu cờ sắc áo, vì thể diện quốc gia. Sau một mùa giải mà các tuyển thủ rất mệt mỏi ở cấp CLB, việc tìm được sự hòa hợp, và điểm rơi phong độ của toàn đội sẽ là bài toán khó mà HLV trưởng và BHL sẽ phải tính toán kỹ. Ngoài vấn đề lực lượng, việc kết hợp những cá nhân và các vị trí với nhau cũng cần có thời gian dài thử nghiệm.


Để có được thành công trong mỗi giải đấu, bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm hiểu kỹ thông tin về các đối thủ. Hai đối thủ chung bảng với tuyển Việt Nam là Thái Lan và Philíppin cũng đều đưa ra kế hoạch hoành tráng. Đội tuyển Philíppin có chuyến tập huấn tại Mỹ gần 20 ngày. Người Thái còn mạnh dạn đưa ra dự kiến những trận giao hữu với những đội tuyển mạnh như: Tây Ban Nha, Đức, Braxin, Anh… HLV người Đức Winfried Schaefer sẽ tiến hành trẻ hóa đội hình mạnh mẽ. Nhiều cái tên mới như tiền vệ Sumanya, Mongkol, Chartree… sẽ được sử dụng. Điều đó cho thấy các đội tuyển khác đều đang có sự chuẩn bị rất tích cực.


Dù vậy, HLV trưởng và ban huấn luyện cho rằng, kế hoạch tập huấn của ĐTVN là rất hợp lý. Tân HLV trưởng đánh giá, lực lượng hiện tại của ĐTQG hoàn toàn đủ sức mạnh để đạt mục tiêu đề ra.


L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN