ĐTQG chính thức có HLV trưởng

Sau một thời gian dài không có HLV trưởng hoặc phải sử dụng HLV tạm quyền, giờ đây ĐTQG đã có HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 16 tháng. Sáng 24/8, đại diện LĐBĐVN, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng và HLV Phan Thanh Hùng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Theo đó, ông Phan Thanh Hùng sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong thời hạn từ 1/9/2012 đến 31/12/2013.


HLV Phan Thanh Hùng (giữa) và ban huấn luyện đội tuyển ra mắt.

 

Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá, việc tuyển chọn HLV lần này đã được thực hiện rất nghiêm túc. HLV Phan Thanh Hùng đã nhận được sự tín nhiệm của tất cả các thành viên trong hội đồng. Trong khi đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, LĐBĐVN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tân HLV và đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ. Đội tuyển sẽ được đầu tư trang thiết bị, và các điều kiện tốt nhất trong các chuyến tập huấn và thi đấu.


Trong thời hạn của hợp đồng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải làm nhiệm vụ ở 3 giải đấu lớn là: AFF Cup 2012, Vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Á 2013 và SEA Games 27. Trách nhiệm của HLV Phan Thanh Hùng là phải đưa bóng đá Việt Nam có mặt tại các trận chung kết của AFF Cup, SEA Games và vượt qua vòng loại giải châu Á. Sau mỗi giải đấu, LĐBĐVN và HLV Phan Thanh Hùng sẽ cùng đánh giá lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, để xem xét việc tiếp tục hợp đồng hay không. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, việc đánh giá này sẽ được LĐBĐVN nhìn nhận trong cả quá trình, trên bình diện rộng hơn, chứ không phải chỉ là việc thắng hay thua trong một giải đấu.


Thành phần ban huấn luyện ĐTQG gồm các trợ lý: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Phụng, Dylan. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Trợ lý chuyên trách thể lực Dylan Kerr - một cựu cầu thủ của CLB Leeds Utd (Anh). HLV Dylan Kerr từng làm việc ở K.Khánh Hòa trong vai trò HLV thể lực. Mời HLV Dylan Kerr làm trợ lý, HLV Phan Thanh Hùng muốn đội tuyển có được sự chuẩn bị thể lực tốt nhất do tính quyết liệt và cạnh tranh của các giải đấu lớn sắp tới. lMức lương của HLV Phan Thanh Hùng vẫn được giữ kín. Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, VFF vẫn sẽ trả đầy đủ lương trong 16 tháng, kể cả thời gian ông Hùng trở lại CLB. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông không đặt nặng vấn đề thu nhập ở đội tuyển, và sẽ nỗ lực hết mình, cống hiến cho sự thành công của đội tuyển.

Ngày 3/9, tại Hà Nội, ĐTQG sẽ bắt đầu đợt tập trung thứ 3 trong năm nay. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có quỹ thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Trong đợt này, ĐTQG sẽ có 8 trận đấu giao hữu quốc tế. Đầu tiên, ĐTQG sẽ có chuyến du đấu tại Cuala Lămpơ gặp đương kim vô địch Đông Nam Á Malaixia. Ngay sau đó, đội tuyển sẽ di chuyển sang Giacácta để đá trận giao hữu với ĐT Inđônêxia vào ngày 15/9. Sau đó, ĐTQG sẽ trở về trước, có trận giao hữu gặp ĐT Inđônêxia trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 22/9. Ngày 14/10, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ hành quân đến Xinhgapo đá giao hữu với đội tuyển quốc đảo Sư tử. Từ ngày 24 - 28/10, ĐTQG sẽ tham dự VFF Cup 2012 tại TP Hồ Chí Minh với 3 đối thủ U22 Iran, ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Udơbêkixtan. Trận đấu gặp ĐT Malaixia vào ngày 3/11 sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng, trước khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bước vào tranh tài tại AFF Cup, từ 24/11 - 22/12.


Bài và ảnh: Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN