ĐT U23 Việt Nam:Bổ sung Xuân Hiếu và Minh Tuấn

Mưa liên tục tại ở Gia Lai đã khiến ĐT U23 QG phải rời Hàm Rồng ra Hà Nội sớm hơn 1 tuần. Do HLV F.Goetz bận đưa ĐTVN sang Nhật Bản, nên ĐT U23 Việt Nam tạm thời do HLV Phan Thanh Hùng phụ trách. Khi về đến Hà Nội, ĐT U23 sẽ có sự tăng cường ở cả hàng thủ và hàng công với 2 tuyển thủ mới.

Hậu vệ biên trái Bùi Xuân Hiếu của HAGL đã được triệu tập bổ sung vào ĐT U23. Việc lần đầu tiên được góp mặt trong đội hình ĐT U23 QG là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Xuân Hiếu tại giải U21 quốc tế 2011 vừa qua. Hậu vệ HAGL này đã gây ấn tượng bằng lối phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời là sự linh hoạt trong hỗ trợ tấn công bên hành lang cánh trái. Sự xuất hiện của Xuân Hiếu khiến vị trí hậu vệ trái ở đội có thêm sự cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính, khi trước đó đã có Chu Ngọc Anh (M.Nam Định) và Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa).

Một sự bổ sung gần như chắc chắn khác là tiền đạo Hà Minh Tuấn của SHB Đà Nẵng, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Tại giải U21 quốc tế 2011, dù chỉ được bổ sung vào phút cuối, Hà Minh Tuấn đã nhanh chóng chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình, đặc biệt là sự kết hợp ăn ý với người đá cặp Hữu Khôi. Minh Tuấn cũng chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận bán kết, ghi bàn thắng mở tỷ số và sau đó thực hiện quả đá quyết định mang về chiến thắng cho U21 VN sau loạt sút luân lưu 11m.

Tuy nhiên, tình trạng chấn thương của Minh Tuấn cũng khiến ban huấn luyện phải cân nhắc.
Để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế VFF Cup 2011, ĐT U23 QG đóng quân tại khách sạn La Thành, Hà Nội, và sẽ tập tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam. VFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 19-23/10 trên sân Mỹ Đình. Ba đối thủ U23 Việt Nam tại giải này là U23 Mianma (19/10), U23 Udơbêkixtan (21/10) và U23 Malaixia (23/10). Đây là đợt cọ sát quan trọng cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 26.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN